Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu mây Đại hội Thể thao toàn quốc

Sau 8 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, môn Cầu mây trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã kết thúc. Kết quả, đoàn Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.  Đoàn Nghệ An giành giải nhì toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn Công an Nhân dân với 1huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng đứng ở vị trí thứ Ba.

Môn Cầu mây trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10 đến 18/12. Tham dự giải có gần 300 vận động viên thuộc 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung của gồm: đồng đội đôi nam, đội tuyển đôi nam, đồng đội 3 nam, đội tuyển 3 nam, đồng đội 4 nam, đội tuyển 4 nam; đồng đội đôi nữ, đội tuyển đôi nữ, đồng đội 3 nữ, đội tuyển 3 nữ, đồng đội 4 nữ, đội tuyển 4 nữ.

cau-may-1-1671404876.jpg

Giải Cầu mây Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã chính thức khép lại sau 4 trận chung kết vào ngày 18/12. Theo đó, ở chung kết đôi nữ, các vận động viên Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị My đã giành chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ đế từ đoàn Công an Nhân dân là Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Thị Ngọc và Nguyễn Thị Ngọc Huyền với tỉ số 2-0, qua đó đem về cho Nghệ An thêm 1 tấm huy chương vàng (trước đó, Nghệ An giành 1 huy chương vàng ở nội dung đội tuyển bốn nữ).

Trận chung kết đôi nam, các vận động viên của đoàn thành phố Hồ Chí Minh là Đỗ Bảo Huy, Lê Phúc Phương và Nguyễn Hữu Danh đã không thể vượt qua các đối thủ Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Văn Kết đến từ Đồng Nai, qua đó chịu thua 0-2, nhận huy chương bạc ở nội dung này. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn Đồng Nai ở môn Cầu mây.

Ở 2 nội dung chung kết còn lại trong ngày là đồng đội đôi nam và đồng đội đôi nữ, ngôi vô địch lần lượt thuộc về Sóc Trăng và Hà Nội.

Theo đánh giá của Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, Đại hội lần này diễn ra quyết liệt, hấp dẫn bởi có nhiều đoàn mạnh tham gia như Hà Nội, Bắc Giang, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Đồng Nai, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long… Giải cũng là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá công tác huấn luyện, tập luyện và thi đấu, đồng thời giúp Đội tuyển cầu mây quốc gia tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc nhất, chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia vào năm 2023 và những giải đấu quốc tế khác.

LM