Giành 29 huy chương vàng, tuyển Việt Nam áp đảo tại Giải Karate vô địch Đông Nam Á 2026

Sau 5 ngày tranh tài, chiều 12/7, Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Giành tổng cộng 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 32 huy chương đồng, Karate Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực.

ka-4-1783865544.jpg
Karate Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong khu vực

Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, quy tụ các đoàn mạnh của Đông Nam Á tranh tài ở nhiều nhóm tuổi và hệ vô địch. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều, đội tuyển Việt Nam duy trì sự áp đảo trong suốt giải đấu.

Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên, các võ sĩ Việt Nam đã liên tiếp giành huy chương vàng ở cả nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng). Trước ngày thi đấu cuối, đội chủ nhà đã sở hữu 25 huy chương vàng để tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ. 

Trong ngày thi đấu cuối chỉ diễn ra 4 nội dung đồng đội là đồng đội Kata (biểu diễn) nam, nữ; đồng đội Kumite (đối kháng) nam, nữ. Đội tuyển Việt Nam đã góp mặt trong 4 trận chung kết các nội dung.

Tại chung kết Kata đồng đội nữ, đội Việt Nam 1 với võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Huyên và Linh Thị Mai Huệ (dự bị) giành chiến thắng 5-0 trước đội Thái Lan. Thắng lợi giúp võ sĩ kata nữ Việt Nam giành huy chương vàng.

ka-3-1783865544.jpg
Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (áo đỏ) giành huy chương vàng vô địch Đông Nam Á 2026

Ở chung kết kata đồng đội nam, đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đã gặp nhau tranh ngôi vô địch. Bằng ưu thế chuyên môn và sự phối hợp đồng đều trong bài biểu diễn, đội Việt Nam 1 (Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh, Bùi Chí Công, Lê Nguyễn Thái Hưng) giành chiến thắng, đạt huy chương vàng.

Trong khi đó, chung kết Kumite đồng đội nữ là cuộc đấu giữa đội Việt Nam 1 với Malaysia. Thể hiện được phong độ cao nhất, các võ sĩ của đội Việt Nam 1 gồm Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Thu đã thắng 2-1 Malaysia để lên ngôi vô địch.

Ở nội dung Kumite đồng đội nam, đội Việt Nam 1 đã thắng Việt Nam 2 tại chung kết và giành huy chương vàng.

Giành thêm 4 tấm huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối, đội tuyển karate Việt Nam kết thúc Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 32 huy chương đồng để bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn.

ka-2-1783865544.jpg
Võ sĩ karate Việt Nam đã thi đấu tốt để chiến thắng ở nội dung Kata đồng đội nam

Một trong những điểm nhấn của giải là màn trình diễn thuyết phục của các tuyển thủ chủ lực. Hoàng Thị Mỹ Tâm tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi giành huy chương vàng ở nội dung Kumite nữ hạng cân -61kg khi cô giành chiến thắng thuyết phục 8-0 trước Adnan Zakiah (Malaysia) trong trận chung kết. Đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam ở ngày thi đấu cuối.

Không chỉ thành công ở hệ vô địch, Karate Việt Nam còn cho thấy chiều sâu lực lượng khi các vận động viên trẻ ở các nhóm tuổi Cadet, Junior và U21 đều thi đấu nổi bật. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong công tác đào tạo lực lượng kế cận, hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới trong thời gian tới.

Xếp hạng chung cuộc, đoàn tuyển chủ nhà Việt Nam xếp thứ nhất với 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 32 huy chương đồng; Xếp thứ nhì là đoàn Indonesia với 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 19 huy chương đồng; Xếp vị trí thứ ba toàn đoàn thuộc về Malaysia với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thái Lan, Campuchia, Philippines...

ka-1-1783865544.jpg
Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm trên bục nhận huy chương

Việc giành tới 29 huy chương vàng và bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tiếp tục khẳng định sự phát triển ổn định của Karate Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực để các tuyển thủ hướng tới những mục tiêu lớn trong phần còn lại của mùa giải quốc tế năm 2026.

Tại giải, Liên đoàn Karate Đông Nam Á đã thống nhất trao quyền đăng cai Giải vô địch Đông Nam Á năm 2027 cho Malaysia.

Mỹ Hạnh