Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Đồng Nai thu hút 300 vận động viên của 10 đội tuyển gồm: Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Uzbekistan và Đài Loan (Trung Quốc), tranh tài ở 2 nội dung thi đấu là đối kháng (Tanding) và biểu diễn (Seni).
Sau những ngày tranh tài bùng nổ, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; xếp thứ nhì là đội tuyển Indonesia với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc; xếp thứ ba là Malaysia với 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thái Lan, Philippines, Kazakhstan, Singapore, Ấn Độ và Đài Bắc - Trung Hoa.
Ở nội dung đối kháng, đội tuyển Việt Nam giành 7 huy chương vàng nhờ công của các vận động viên: Nguyễn Đức Hậu (hạng U45 kg nam), Lê Văn Phước (45-50 kg nam), Vũ Văn Kiên (55-60 kg nam), Nguyễn Minh Triết (60-65 kg nam), Bùi Đình Quyết (65-70 kg nam), Dương Thị Hải Quyền (50-55 kg nữ) và Lê Thị Vân Anh (55-60 kg nữ).
Trong khi đó, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục thể hiện ưu thế tuyệt đối ở nội dung biểu diễn khi mang về 2 huy chương vàng. Nguyễn Minh Triết giành huy chương vàng nội dung Tungal nam, còn Dương Thị Hải Quyền vô địch Tungal nữ.
Ở nội dung Regu, bộ ba Nguyễn Minh Triết - Lê Văn Toàn - Trần Văn Vũ giành huy chương vàng Regu nam, còn Quàng Thị Thu Nghĩa - Nguyễn Lê Quỳnh Chi - Phạm Thị Phương Thủy vô địch Regu nữ.
Hai tấm huy chương vàng Ganda thuộc về cặp Nguyễn Minh Triết - Lê Văn Toàn (nam) và Quàng Thị Thu Nghĩa - Nguyễn Lê Quỳnh Chi (nữ). Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng giành huy chương vàng ở nội dung Creative Regu nam, Creative Regu nữ và Solo Creative Team.
Đánh giá về công tác tổ chức giải đấu, ông Teddy Suratmadji - Tổng Thư ký Liên đoàn Pencak Silat Thế giới - cho biết: Ban Tổ chức nước chủ nhà Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn từ khâu đón tiếp, lưu trú, ăn uống, đi lại đến các hoạt động trong thời gian diễn ra giải. Công tác tổ chức của Việt Nam được Liên đoàn Pencak Silat Thế giới đánh giá cao. Đây cũng là một trong những yếu tố để Việt Nam được xem xét đưa vào danh sách các quốc gia có khả năng đăng cai các giải đấu quốc tế của Liên đoàn trong thời gian tới, trong đó có các giải dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.
Ông Teddy Suratmadji cũng ghi nhận tinh thần thi đấu nghiêm túc, tích cực của các vận động viên tham gia giải đấu. Các đoàn tham dự đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chấp hành tốt các quy định của giải, thi đấu với tinh thần thượng võ, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, góp phần tạo nên thành công chung của giải đấu.
Việc bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Pencak Silat Việt Nam tại đấu trường châu Á, đồng thời tạo đà thuận lợi để đội tuyển hướng tới các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là Giải vô địch thế giới và các Đại hội thể thao quốc tế.