Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định lần thứ VII

Từ ngày 3 đến 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng với các sở, ngành có liên quan tổ chức giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VII - năm 2025. Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu những đặc trưng tiêu biểu của các môn phái, võ phái, các võ đường, câu lạc bộ võ thuật có nguồn gốc Bình Định.

Giải có sự tham gia của 555 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh, vận động viên của 64 võ đường, câu lạc bộ. Các vận động viên  tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: đối kháng và quyền thuật.

Ở nội dung đối kháng, giải đấu tổ chức 3 nhóm tuổi: 13-14, 15-17 và 18-40. Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 1 vận động viên cho mỗi hạng cân. Nội dung quyền thuật được chia thành 4 nhóm tuổi, thi đấu các bài quyền thuật quy định và quyền binh khí quy định (lứa tuổi 6-10, 11-14, 15-17, 18-40); thi đấu quyền tập thể (lứa tuổi 6-11, 12-15, 16-18); quyền tự do, đối luyện.

vo-binh-dinh-1751618258.jpg

Phát biểu khai mạc giải, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải - nhấn mạnh, Võ cổ truyền Bình Định ra đời, tồn tại và phát triển cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ lưu giữ, tích hợp bồi đắp, nâng tầm, Võ cổ truyền Bình Định phát triển, lan tỏa rộng khắp, là kết tinh các giá trị tinh hoa dân tộc, trở thành một hệ giá trị đặc trưng của vùng đất Bình Định. Ngày 31/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép gửi Hồ sơ đến tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể Võ cổ truyền Bình Định vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng cho Võ cổ truyền Bình Định, đó không chỉ là niềm tự hào, tạo đà đưa di sản quốc gia lên tầm quốc tế, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.

Giải Võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung được duy trì tổ chức hằng năm nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị đặc sắc của Võ cổ truyền Bình Định. Đây cũng là dịp để các võ sư, huấn luận viên, võ sinh trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng phong trào tập luyện và giảng dạy Võ cổ truyền. Từ đó, phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển tỉnh, nhằm bồi dưỡng và thi đấu các giải quốc gia, quốc tế.

Cùng với giải đấu, công tác quảng bá Võ cổ truyền Bình Định cũng được đẩy mạnh thông qua các chương trình, giải đấu trong nước và quốc tế. Các chương trình “Đêm Võ đài Bình Định”, “Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam”, đã góp phần quảng bá rộng rãi Võ cổ truyền Bình Định đến với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế.

bdinh-1751618317.jpg

Trong khuôn khổ giải đấu, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình Định tổ chức cuộc thi “Tinh hoa đất Võ” lần thứ nhất năm 2025. Từ 63 video gửi về dự thi, Ban Tổ chức đã chọn 9 tiết mục xuất sắc vào Vòng chung kết, biểu diễn trực tiếp tại Lễ khai mạc. Theo yêu cầu của cuộc thi, các tiết mục phải thể hiện rõ bản sắc của võ cổ truyền Bình Định, nổi bật ở sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật chuẩn xác. Bên cạnh đó, tiết mục phải có tính sáng tạo trong dàn dựng, vận dụng linh hoạt các bài roi, thế, quyền; có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thời lượng biểu diễn và lời bình để tạo nên một tổng thể sinh động, cuốn hút.

Kết quả, võ đường Hồ Sừng giành giải nhất, võ đường Lê Xuân Cảnh đoạt giải nhì, võ đường Thành Hạnh và Kim Hoàng cùng nhận giải ba.

Lê Minh