Giải vô địch Wushu thế giới 2023: Đặng Trần Phương Nhi giành huy chương vàng nội dung Nam côn nữ

Sau khi giành tấm huy chương bạc ở bài Nam đao nữ với 9,743 điểm, võ sĩ trẻ Đặng Trần Phương Nhi tiếp tục thi đấu thành công để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Wushu Việt Nam tại giải vô địch thế giới năm 2023 đang diễn ra tại 2 thành phố Dallas và Fort Worth thuộc bang Texas (Mỹ).

wushu-1-1700407529.jpg
Võ sĩ trẻ Đặng Trần Phương Nhi mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam tại giải Wushu vô địch thế giới năm 2023

Tranh tài ở bài Taolu (biểu diễn) Nam côn nữ, Phương Nhi hoàn thành bài thi của mình tốt nhất và được trọng tài chấm 9,760 điểm qua đó giành huy chương vàng nội dung này. Xếp thứ nhì, giành huy chương bạc là vận động viên He Jianxin của Hong Kong (Trung Quốc), Tan Cheong Ming của Malaysia giành huy chương đồng.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu đầu tiên tại giải vô địch Wushu thế giới 2023, Wushu Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đều do công của võ sĩ Đặng Trần Phương Nhi.

Võ sĩ Đặng Trần Phương Nhi sinh năm 2004, là thành viên trẻ nhất của tuyển Wushu Việt Nam trong chuyến du đấu lần này.

Tính đến hết ngày 19/11, đội Trung Quốc, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Singapore đang tạm dẫn đầu tại giải.

Tham dự giải vô địch Wushu thế giới năm nay có hơn 500 vận động viên từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt thi đấu. Nội dung Taolu dành cho nam có 11 bộ huy chương tranh tài còn Taolu dành cho nữ cũng có 11 bộ huy chương. Về đối kháng, giải đấu đưa vào tranh tài 7 hạng cân nam từ 48kg đến 75kg và số nội dung cũng tương tự dành cho nữ.

wushu-2-1700407529.jpg
Phương Nhi tranh tài ở bài Taolu (biểu diễn) Nam côn nữ

Đội tuyển Wushu Việt Nam tham dự giải với 13 vận động viên gồm: Dương Thúy Vi, Phương Giang, Nguyễn Thị Lan, Duy Hải, Mạnh Cường, Huy Hoàng, Phương Nga, Kiều Trang, Phương Nhi, Thu Thủy, Văn Hữu, Văn Tâm, Đỗ Đạt.

Trong số này, đội tuyển quốc gia tập trung tạo cơ hội để các gương mặt trẻ được thi đấu từ đó so sánh về khả năng nhằm tìm cơ hội phát triển.

Sau gần 5 năm, giải Wushu vô địch thế giới mới được tổ chức trở lại. Lần tổ chức gần đây nhất là năm 2019 tại Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Năm nay là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức và là lần đầu tiên giải Wushu vô địch thế giới trở lại Mỹ kể từ năm 1995.

Giải Wushu vô địch thế giới năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 20/11 (theo giờ địa phương).

Đ.H