
Tại giải, các vận động viên tranh tài 2 giải gồm: giải vô địch quốc gia và giải vô địch trẻ quốc gia. Trong đó, giải vô địch quốc gia thi đấu theo 19 hạng cân nam nữ, nam có 9 hạng cân từ 50kg đến trên 100kg, nữ từ 42kg đến trên 87kg.
Giải vô địch trẻ quốc gia chia thành 4 nhóm tuổi gồm nhóm từ 16-18 tuổi với 20 hạng cân nam, nữ; nhóm tuổi thiếu niên từ 14-15 tuổi với 20 hạng cân nam, nữ; nhóm tuổi thiếu niên từ 12-13 tuổi với 20 hạng cân nam, nữ và nhóm tuổi nhi đồng từ 8-11 tuổi với 15 hạng cân nam, nữ.
Theo Điều lệ, các vận động viên thi đấu theo thể thức đối kháng, loại trực tiếp 1 lần thua; trong trường hợp có 3 vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.
Ông Nguyễn Hữu An - phục trách môn Kurash (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - chia sẻ: “Năm nay, các đơn vị mạnh trong nước về kurash đều tham dự đầy đủ vận động viên. Giải vô địch quốc gia luôn là nơi để từng đơn vị cạnh tranh chuyên môn nhưng từ đó cũng đánh giá về công tác đào tạo huấn luyện và đầu tư đối với Kurash thành tích cao”.

Giải vô địch Kurash toàn quốc và giải vô địch trẻ quốc gia Kurash lần thứ hai chính thức khai mạc tại Lâm Đồng, kéo dài từ ngày 12 đến 18/5.
Năm ngoái, đội kurash thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu toàn đoàn với 6 huy chương vàn, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Được biết, trước khi tham dự SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan, các võ sĩ còn có cơ hội tranh tài tại Giải vô địch châu Á 2025 (tháng 7), giải vô địch Đông Nam Á (tháng 8) và giải vô địch bãi biển Đông Nam Á (tháng 8).
Kurash là môn Vật truyền thống lâu đời của người Uzbekistan. Môn võ mang tính thể thao này được đưa vào Á vận hội năm 2018 khi tổ chức tại Indonesia, sau đó được đưa vào SEA Games 2019 tại Philippines.
Môn võ này thi đấu tương tự như Nhu đạo (Judo) nhưng không có đòn đè. Nhiều vận động viên của bộ môn này xuất phát từ các câu lạc bộ Judo.