Giải vô địch Kickboxing toàn quốc 2025: Các võ sĩ Hà Nội khẳng định vị thế số 1 toàn quốc

Sau những ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải vô địch Kickboxing toàn quốc 2025 đã kết thúc tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh với những trận đấu đỉnh cao sôi động và hấp dẫn. Tại giải, các võ sĩ của Hà Nội một lần nữa khẳng định vị thế “đầu tàu” của Kickboxing Việt Nam khi giành 12 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng để dẫn đầu toàn đoàn ở cả 2 nội dung nam và nữ.

k-1-1750501746.jpg
TS. Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam - trao thưởng cho các vận động viên giành thành tích cao tại giải

Ở nội dung nam, các võ sĩ Hà Nội thi đấu ổn định và bứt phá mạnh mẽ để giành 6 huy chương vàng - gấp đôi so với đoàn Quân đội xếp thứ hai với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Tương tự, ở nội dung nữ, Hà Nội tiếp tục áp đảo với 6 huy chương vàng, bỏ xa các đoàn Bình Định giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đoàn Nghệ An xếp thứ ba với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Sự thể hiện thuyết phục của đoàn Hà Nội không chỉ cho thấy chiều sâu lực lượng, mà còn phản ánh hiệu quả đầu tư bài bản, định hướng lâu dài của Thể thao Thủ đô trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên đối kháng. Tại giải, nhiều tên tuổi quen thuộc như Nguyễn Quang Huy, Triệu Thị Phương Thủy (Hà Nội), Huỳnh Văn Tuấn (thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Thị Yến Nhi (Hậu Giang)... tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu, góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn cao cho giải năm nay.

Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam - chia sẻ: “Giải đấu là dịp quan trọng để rà soát lực lượng và chuẩn bị cho đấu trường khu vực, đặc biệt là SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm tại Thái Lan. Từ kết quả giải đấu, những gương mặt tiêu biểu sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, bắt đầu tập trung huấn luyện từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12 để chuẩn bị lực lượng mạnh nhất cho các mục tiêu quốc tế”.

Cùng quan điểm, ông Đàm Công Điền - phụ trách môn Boxing và Kickboxing (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết, việc tuyển chọn lần này sẽ ưu tiên các vận động viên có phong độ tốt, thể hiện sự bền bỉ và chiến thuật hợp lý trong suốt giải.

k-2-1750501746.jpg
Các võ sĩ nổi bật như Triệu Phương Thủy tiếp tục khẳng định phong độ

Bên cạnh những đơn vị mạnh truyền thống như Hà Nội, Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, giải năm nay còn chứng kiến sự vươn lên đáng kể của một số địa phương mới nổi trong phong trào Kickboxing.

Đáng chú ý, đoàn Bắc Giang - một điểm sáng của giải - đã gây bất ngờ khi giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và tới 7 huy chương đồng ở nội dung nam, qua đó, xếp thứ tư toàn đoàn. Thành tích này là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc và bài bản từ cấp tỉnh, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bộ môn Kickboxing tại các địa phương.

Giải vô địch Kickboxing toàn quốc 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn rõ nét, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ và vị thế ngày càng vững chắc của một trong những môn thể thao đối kháng giàu tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Tham dự giải có 343 vận động viên đến từ 36 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung là Lowkick, Fullcontact, K1 theo thể thức đấu loại trực tiếp. Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút với khoảng nghỉ giữa các hiệp là 1 phút.

Giải là dịp để các vận động viên được giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ; đồng thời, giúp các nhà chuyên môn rà soát, tuyển chọn vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại các đấu trường quốc tế. Đây cũng là dịp để Bắc Ninh quảng bá, giới thiệu hình ảnh phát triển năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Mỹ Hạnh