Giải vô địch Ju-jitsu Đông Nam Á 2025 quy tụ hơn 800 vận động viên từ 8 quốc gia khu vực, gồm: chủ nhà Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia; tranh tài ở các nội dung Newaza Gi, Newaza Nogi, Fighting và biểu diễn. Đội tuyển Việt Nam, với 93 vận động viên tham dự đủ các nội dung tại giải.

Trong ngày thi đấu cuối, các võ sĩ Việt Nam đã mang về thêm nhiều huy chương vàng ở các hạng cân trên 70kg nữ Fighting của Nguyễn Thị Thanh Trúc, huy chương vàng hạng 48kg nữ Fighting của Nguyễn Thị Lệ, huy chương vàng hạng 57kg nữ Fighting của Hà Thị Anh Uyên, huy chương vàng hạng 63kg nữ Fighting của Vũ Thị Anh Thư, huy chương vàng hạng 70kg Fighting nữ của Hoàng Thị Nhật Quế, huy chương vàng hạng 56kg Fighting nam của Đào Hồng Sơn, huy chương vàng hạng 69kg nam Fighting của Đặng Đình Tùng… Trong các nội dung dành cho nhóm tuổi U16, U18, U21, vận động viên trẻ của Ju-jitsu Việt Nam tiếp tục chiến thắng để giành thêm những tấm huy chương vàng hạng quyết định.
Chung cuộc, đội tuyển ju-jitsu Việt Nam giành 84 huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 74 huy chương đồng, dẫn đầu tại giải.

Xếp thứ nhì là chủ nhà Philippines với 34 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 39 huy chương đồng. Góp mặt với nhiều gương mặt trẻ, đội tuyển Thái Lan giành 17 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 8 huy chương đồng xếp thứ ba toàn đoàn. Các đội Singapore, Campuchia, Malaysia ở các vị trí tiếp theo sau 3 đội dẫn đầu. Ở giải năm nay, đội Indonesia và Lào không giành được huy chương vàng.
Ông Bùi Đình Tiến - huấn luyện viên trưởng đội tuyển ju-jitsu Việt Nam - chia sẻ: “Tham dự giải lần này, mục tiêu của đội là tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây. Thông qua giải đấu này, chúng tôi đã nắm bắt thêm lực lượng của nhiều quốc gia đang chuẩn bị SEA Games 33-2025 và tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025. Về cơ bản, những tuyển thủ quan trọng của các đội đều tham gia”.