Phải ra sân thi đấu vào khung giờ nghỉ trưa vốn là chuyện bất đắc dĩ, rất hiếm gặp nhưng ngay tại vòng đấu bảng của Giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam, đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và vô địch SEA Games 33 không hiểu trùng hợp hay được “ưu ái” xếp lịch đá cả 3 trận tại bảng B vào lúc 13 giờ 30. "Lịch thi đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam chẳng có chút thuận lợi nào khi phải đá cả 3 trận vào lúc 13 giờ 30. Đây là một khó khăn thực sự, vì gây ra sự xáo trộn trong sinh hoạt, tổ chức tập luyện và nghỉ ngơi của cầu thủ. Do đó, Ban huấn luyện cần phải tính toán kỹ lưỡng để các cầu thủ có thể thích nghi bằng cách nỗ lực tập luyện ở khung giờ tương tự để các cầu thủ có thể làm quen và bắt nhịp ngay khi bước vào giải…", huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.
Trân đấu mở màn với Australia diễn ra tại nhà thi đấu Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima (Thái Lan) chính là thử thách đầu tiên của đội tuyển futsal nữ Việt Nam khi phải đến sân vào giờ Ngọ để kịp thi đấu vào lúc 13 giờ 30. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng là phải giành chiến thắng đầu tay trong bảng đấu có 4 đội, ngoài Australia còn có 2 trận đấu với các đối thủ cạnh tranh đáng gờm khác là Philippines vào trưa ngày 25/2 và Myanmar trưa ngày 26/2.
Với thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng tại vòng đấu bảng, để có vé vào bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu nhiều hơn đối thủ ở bảng A, gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia với tất cả 3 trận đấu đều diễn ra trong khung giờ đẹp, lúc 18 giờ 30. Trước trận đấu mở màn với Australia, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng nhìn nhận: "Australia là đối thủ rất khó lường với dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều và nền tảng thể lực, thể hình rất tốt. Sẽ không dễ dàng cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam khi phải đối đầu với đội bóng này…” .
Trận đấu mở màn với Australia được xem là bài test quan trọng về bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng đang nắm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch.
