Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026: Đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã khép lại Giải vô địch U23 châu Á 2026 tại Ordos (Nội Mông - Trung Quốc) với 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, qua đó xếp thứ 9 trên Bảng xếp hạng.

Trước ngày thi đấu cuối cùng, Lê Thị Tuyết đã mang về tấm huy chương đồng ở cự ly 10.000m nữ. Đây cũng tấm huy chương cuối cùng của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026.

dk-2-1783950720.jpg

Bước vào phần thi chung kết cự ly 10.000m nữ, Lê Thị Tuyết đã khởi đầu với tốc độ đảm bảo ở nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, các chân chạy của chủ nhà Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế hơn để vượt lên dẫn trước Lê Thị Tuyết.

Chung cuộc, Lê Thị Tuyết cán đích thứ ba với thành tích 34 phút 47 giây 53 giành huy chương đồng. Giành huy chương vàng là Kana Mizumoto (Nhật Bản) với kết quả 33 phút 24 giây 87. Về thứ nhì giành huy chương bạc là vận động viên chủ nhà Trung Quốc - Yiting Yang với thời gian 33 phút 43 giây 54.

Đây là tấm huy chương thứ 2 của Lê Thị Tuyết tại giải lần này. Trước đó, Lê Thị Tuyết đã giành huy chương đồng cự ly 5.000m qua đó trở thành một trong những vận động viên Việt Nam có thành tích nổi bật nhất tại giải năm nay.

Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026 quy tụ những vận động viên trẻ xuất sắc của châu lục. Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn Điền kinh châu Á tổ chức giải đấu đối với vô địch nhóm tuổi U23 của châu lục. Dù chỉ tham dự giải với 9 vận động viên nhưng đội tuyển điền kinh Việt Nam đã để lại dấu ấn khi giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 9 trên Bảng xếp hạng.

Các tấm huy chương bạc lần lượt thuộc về Tạ Ngọc Tưởng (400m nam), Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ) và 3 huy chương đồng của Lê Thị Tuyết (5.000m, 10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa).

Điểm sáng lớn nhất của Điền kinh Việt Nam tại giải thuộc về Tạ Ngọc Tưởng. Ở chung kết 400m nam, chân chạy sinh năm 2004 cán đích sau 45 giây 50 để giành huy chương bạc. Thành tích này giúp Ngọc Tưởng phá kỷ lục quốc gia 45 giây 53 do chính anh thiết lập tại SEA Games 33. 

Với 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng giành được tại giải đấu đầu tiên dành cho lứa tuổi U23 của châu Á, các vận động viên trẻ Việt Nam đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trên hành trình hướng tới SEA Games, ASIAD và xa hơn là Olympic.

Mỹ Hạnh