Sân vận động Tam Kỳ có đường piste chất lượng tương đối tốt, cùng với đó, giải năm nay tiếp tục có đầy đủ hệ thống đồng hồ điện tử đo thành tích, đảm bảo chuẩn xác tối đa, qua đó góp phần làm tăng mức độ cạnh tranh, thúc đẩy chất lượng chuyên môn vận động viên.

Ông Nguyễn Đức Nguyên - phụ trách bộ môn Điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết: “Giải Điền kinh trẻ vô địch quốc gia là cuộc thi đấu quan trọng để các đơn vị cử lực lượng vận động viên trẻ tốt nhất tham dự. Đây cũng là giải đấu sẽ thu hút tất cả vận động viên trẻ triển vọng của Điền kinh Việt Nam trong các nội dung đối với nam, nữ thi đấu. Nhiều gương mặt đã là tuyển thủ đội điền kinh trẻ Việt Nam, tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiểm tra kỹ thành tích của họ trong giải đấu”.
Theo thông tin từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, giải thu hút 427 vận động viên tới từ 35 đơn vị. Trong đó, đội thành phố Hồ Chí Minh góp mặt với lực lượng hùng hậu nhất với 39 vận động viên (16 nam, 13 nữ) còn điền kinh Hà Nội có 24 vận động viên, Đà Nẵng có 28 vận động viên, Quân đội có 31 vận động viên, Ninh Bình có 21 vận động viên…
Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 51 nội dung, trong đó nội dung dành cho nam là 24, nội dung dành cho nữ là 24 và 6 nội dung tiếp sức hỗn hợp (4x100m nam - nữ; 4x400m nam - nữ; 4x800m nam - nữ).

Theo quy định, các vận động viên từ 16 tuổi trở lên mới được đăng ký tranh tài và giới hạn tuổi là U20 trong các nội dung dành cho nam, nữ.
Tại giải năm ngoái, đội điền kinh trẻ Phú Thọ đã vô địch toàn đoàn. Cũng tại giải này, 9 kỷ lục trẻ đã được xác lập. Năm nay, giới chuyên môn dự báo sẽ có thêm những kết quả khả quan về chuyên môn.
Tháng 6 năm nay, Điền kinh Việt Nam đã tổ chức giải vô địch nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025, thu hút gần 1.000 vận động viên tham dự. Đây là lần đầu tiên, 1 giải điền kinh thuộc hệ thống quốc gia có đầy đủ đơn vị cả nước cử vận động viên góp mặt.