Giải vô địch Điền kinh trẻ các nhóm tuổi quốc gia 2022 tổ chức trong tháng 7

Sau 1 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh, giải Điền kinh dành cho các nhóm tuổi trẻ cấp quốc gia sẽ trở lại vào tháng 7 tới và dự kiến tổ chức ở Kon Tum.

Giải Điền kinh trẻ các nhóm tuổi quốc gia là giải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Đây là giải đấu nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ bổ sung cho đội tuyển điền kinh Việt Nam trong tương lai.

dien-kinh-1-1655702769.jpg
Giải Điền kinh dành cho các nhóm tuổi trẻ cấp quốc gia sẽ trở lại vào tháng 7 tới và dự kiến tổ chức ở Kon Tum

Theo đó, giải sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 1 đến 5/7) tại sân vận động tỉnh Kon Tum (đường Trường Chinh - Kon Tum). Dự kiến sẽ có tới 56-58 đoàn đăng ký tham dự, tranh tài ở 58 nội dung.

Sau nhiều năm vận hành trơn tru, giải Điền kinh trẻ các nhóm tuổi quốc gia bị gián đoạn trong năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu được tổ chức ở Miếu Môn (Hà Nội) vào tháng 6, nhưng sau đó đã được điều chỉnh lịch sang tổ chức cùng giải Điền kinh vô địch quốc gia Trẻ vào tháng 8 ở Đồng Nai.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nhiều tháng qua, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã quyết định hủy cả giải trẻ các nhóm tuổi lẫn giải trẻ vô địch quốc gia 2021.

Giải đấu này sẽ chia ra 3 lứa tuổi: sinh năm 2009-2010 (12 nội dung); 2007-2008 (22 nội dung) và 2005-2006 (30 nội dung).

Ngoài vận động viên của các đoàn đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, dự kiến, vận động viên trẻ đang tập huấn tại các Trung tâm thể thao trên cả nước cũng sẽ tham dự giải đấu này. Đây là những vận động viên trẻ nòng cốt, sẽ được đầu tư trong tương lai để hướng tới các giải đấu quan trọng như SEA Games 32 năm 2023 diễn ra tại Campuchia.

Đ.H