Giải vô địch Điền kinh tiếp sức châu Á 2026: Việt Nam xếp hạng 5 nội dung 4x400m hỗn hợp nam - nữ

Ngày 20/6, Giải vô địch Điền kinh tiếp sức châu Á 2026 đã chính thức khởi tranh tại Trung Quốc. Trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra chung kết 2 nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam - nữ và tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ. Các vận động viên của chúng ta góp mặt tranh tài nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ.

Đội tuyển Việt Nam ra quân với đội hình gồm: Tạ Ngọc Tưởng, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc và Hoàng Thị Minh Hạnh. Góp mặt ở chung kết nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ, đội tuyển điền kinh Việt Nam phải cạnh tranh thành tích trước đội Trung Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ và Sri Lanka.

dk-1-1781969246.jpg
Tạ Ngọc Tưởng, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc và Hoàng Thị Minh Hạnh xếp hạng 5 chung cuộc nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ

Tạ Ngọc Tưởng là người chạy chặng 1. Chân chạy này nỗ lực để có mặt trong tốp 3 vận động viên dẫn đầu. Tiếp gậy của Ngọc Tưởng, Tuyết Mai cũng cố gắng để đạt tốc độ tốt nhất tuy nhiên cô bị tụt lại khá xa trước các đối thủ cùng thi đấu trong lượt của mình. Ở lượt thứ 3, Lê Ngọc Phúc đã lấy lại vị trí cho đội điền kinh Việt Nam ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên trong lượt thi đấu cuối, Hoàng Thị Minh Hạnh đã gặp nhiều đối thủ mạnh nên không thể tạo được bất ngờ và về đích cuối cùng.

Chung cuộc, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ của Việt Nam xếp hạng 5 với thời gian 3 phút 18 giây 58. Về đích đầu tiên giành huy chương vàng là đội Kazakhstan với kết quả 3 phút 16 giây 75, xếp hạng nhì là đội Ấn Độ với thành tích 3 phút 17 giây 06, trong khi Trung Quốc có vị trí hạng ba với thông số 3 phút 17 giây 20. Đội Sri Lanka xếp hạng 4 với kết quả 3 phút 18 giây 02.

Đây là năm thứ 2 Liên đoàn Điền kinh châu Á tổ chức Giải vô địch các nội dung tiếp sức của châu lục. Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m nữ, tiếp sức 4x400m nữ và tiếp sức 4x400m nam. 

Tham dự giải lần này, 2 tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ là những gương mặt được Ban huấn luyện đặt kỳ vọng giành thành tích.

Để chuẩn bị cho các giải đầu này cũng như các giải đấu quốc tế trong năm 2026, tổ tiếp sức 4x100m nữ vừa kết thúc tập huấn tại Pháp và những chỉ số chuyên môn được chia sẻ rất khả quan. 5 vận động viên tổ tiếp sức 4x100m gồm: Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu đã thi đấu Giải Singapore mở rộng 2026 và đạt thông số 45 phút 18 trước khi sang Pháp.

Trong khi đó, 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai sẵn sàng tranh tài tiếp sức 4x400m nữ trước đối thủ châu Á tại Trung Quốc lần này.

Năm 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam lần đầu dự Giải vô địch tiếp sức châu Á. Lúc đó, chúng ta giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 30 giây 81, lập kỷ lục quốc gia và tấm huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x100m nữ với thành tích 45 giây 17 và huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ với thành tích 3 phút 18 giây 45.

Giải vô địch Điền kinh tiếp sức châu Á 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 21/6.

Mỹ Hạnh