Giải vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026: Việt Nam giành thêm nhiều huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối

Các vận động viên đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam đã hoàn thành tranh tài tại Giải vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026 vừa kết thúc tại Manila (Philippines) với thành tích ấn tượng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, các vận động viên đã thi đấu thăng hoa để giành 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu tiếp theo, vận động viên Nguyễn Ngọc Bảo An đã có một kỳ giải bùng nổ khi sở hữu bộ sưu tập 5 huy chương vàng ở nội dung Super Star. 

kv-1-1776695997.webp

Tạ Liên Giang cũng đóng góp vào bảng thành tích chung với 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng nội dung Super Star Standard, đồng thời ghi tên mình vào top 6 nội dung vô địch quốc tế xếp hạng (Youth Standard).

Bên cạnh đó, những vị trí thứ 4 (Youth Latin) và thứ 5 (Adult Latin) tại các nội dung vô địch quốc tế xếp hạng đã cho thấy chiều sâu lực lượng của đội tuyển. Sự hiện diện của tài năng trẻ Hà Khánh Phượng tại vòng tứ kết đơn nữ cũng là minh chứng cho lộ trình đào tạo trẻ đúng đắn, giúp các vận động viên sớm tích lũy kinh nghiệm và thể hiện tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sau Giải vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển khiêu vũ Thể thao Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài giải đấu tại Malaysia từ ngày 24 đến 26/4. Giải đấu này sẽ diễn ra nội dung vô địch châu Á 2026 dành cho cá nhân các điệu Standard cũng như vô địch trẻ, thiếu niên. Tại giải, các vận động viên có thể tham dự nội dung dành cho hệ mở rộng.

kv-2-1776695997.jpg

Một điểm nhấn tại Giải vô địch DanceSport Đông Nam Á lần này đó là DanceSport Việt Nam có các trọng tài quốc tế làm nhiệm vụ gồm: Khánh Thi, Chu Tân Đức và Chu Quỳnh Trang. 

Giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên từ 12 đoàn tham dự. Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam góp mặt 28 vận động viên. Trong đó, Ban huấn luyện gồm nhiều gương mặt có kinh nghiệm chuyên môn như: huấn luyện viên Khánh Thi, Chí Anh, Chu Quỳnh Trang, Chu Tân Đức. Bên cạnh các nội dung vô địch Đông Nam Á dành cho các điệu Latin và Standard, giải đấu còn diễn ra các nội dung mở rộng dành cho các nhóm tuổi và nội dung trẻ. 

Ban chuyên môn ghi nhận 49 vận động viên thi đấu nội dung đơn và 65 cặp thi đấu các nội dung đôi của giải. Ngoài nội dung dành cho vô địch Đông Nam Á, vận động viên còn thi đấu hệ mở tại giải với các nội dung dành cho vô địch, nhóm tuổi trẻ.

Với “cơn mưa” huy chương vàng tại giải đã giúp DanceSport Việt Nam không chỉ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về thành tích, mà còn khẳng định bước tiến dài trên bản đồ thể thao quốc tế.

My Hạ