Giải vô địch Cử tạ quốc gia 2023: Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 16 huy chương vàng

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà tập luyện Phú Thọ (thành phố Hồ Chí Minh), giải vô địch Cử tạ quốc gia năm 2023 đã kết thúc với chiến thắng toàn đoàn thuộc về các lực sĩ đến từ Hà Nội.

cu-ta-3-1703249367.jpg
Đoàn Hà Nội dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương

Là cuộc đấu cuối cùng của năm 2023, giải thu hút đầy đủ các tên tuổi hàng đầu quốc nội tranh tài với sự góp mặt của hơn 170 lực sỹ (90 nam, 83 nữ) đến từ 27 đơn vị trong cả nước. Con số này cho thấy, tính chất thi đấu quốc gia có ý nghĩa quan trọng nhất bởi đây là kết quả đánh giá thành tích của từng địa phương và từng lực sỹ trong 1 năm.

Tại giải, các vận động viên tranh tài 60 bộ huy chương theo các hạng cân. Các lực sĩ nam thi đấu ở hạng cân từ 55kg đến trên 109kg, các lực sĩ nữ thi đấu từ 45kg đến trên 87kg. Đây là sân chơi để Cử tạ Việt Nam chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu tại Vòng loại Olympic Paris vào đầu năm sau.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Ban Tổ chức đã ghi nhận ngôi vô địch tổng cử hạng 102kg nam thuộc về lực sỹ Trần Đình Thắng (Hải Dương) với kết quả 350kg. Hồi giữa năm nay, Trần Đình Thắng chính là nhà vô địch hạng trên 89kg nam của Cử tạ Việt Nam tại SEA Games 32 ở Campuchia (kết quả 359kg và xác lập kỷ lục SEA Games).

Ở hạng 109kg nam của giải vô địch quốc gia 2023, nhà vô địch tổng cử thuộc về đô cử Nguyễn Minh Quang (thành phố Hồ Chí Minh) với thành tích tổng cử 330kg. Tại hạng trên 109kg nam, vô địch tổng cử là vận động viên Nguyễn Văn Trọng (An Giang) với thành tích là 341kg.

cu-ta-1703249378.jpeg
Chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng nhì toàn đoàn với 10 huy chương vàng

Về nữ, trong ngày cuối, nhà vô địch hạng 87kg là lực sỹ Nguyễn Thu Hường (Hà Nội) khi đạt thành tích tổng cử là 211kg. Tại hạng trên 87kg, nhà vô địch là lực sỹ Phasiro của chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh với thành tích tổng cử là 247kg.

Tham dự với lực lượng đồng đều ở các hạng cân, đoàn Hà Nội tiếp tục xếp vị trí số 1 ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ để giành ngôi nhất toàn đoàn với 16 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn Lào Cai xếp thứ ba với 6 huy chương vàng và 6 huy chương đồng. Xếp tiếp theo là các đoàn An Giang, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Nghệ An, Đà Nẵng. Ở giải vô địch quốc gia năm nay, các đơn vị không giành được huy chương là: Hòa Bình, Đồng Nai và Thái Nguyên.

Năm nay, ngoài kết quả tổng sắp chung cuộc, Ban Tổ chức đánh giá thành tích tổng nội dung nam và nữ. Ở nội dung đồng đội nữ đội Hà Nội xếp vị trí số 1, hạng nhì là Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng ba. 

Về kết quả nội dung đồng đội nam, Hà Nội xếp nhất còn Đà Nẵng xếp hạng nhì và thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ ba.

cu-ta-2-1703249367.jpeg
Lực sĩ Lại Gia Thành

Tính đến thời điểm này, Cử tạ Việt Nam vẫn chưa có vé đến Paris tham dự Olympic 2024.

Trên Bảng xếp hạng dành cho các lực sĩ cạnh tranh tấm vé dự Thế vận hội 2024 (tính tạm thời tới lúc này), Phạm Đình Thi ở vị trí 15 của nội dung 49kg nữ; Quàng Thị Tâm có hạng 28 nội dung 59kg nữ; Phạm Thị Hồng Thanh đang có hạng 12 nội dung 71kg nữ; Trịnh Văn Vinh hạng 8 nội dung 61kg nam. Kỳ Olympic 2024 chỉ trao 120 suất chính thức ở môn Cử tạ (60 nam, 60 nữ) và mỗi quốc gia không được quá 3 lực sĩ trong 1 hạng cân nam và không quá 3 lực sĩ trong 1 hạng cân nữ.

Theo quy định, môn Cử tạ có tổng cộng 120 suất dự Thế vận hội. Trong đó, 100 suất sẽ đến từ thứ hạng của các lực sĩ trên Bảng xếp hạng Olympic Paris 2024 của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF).

10 vận động viên đứng đầu mỗi hạng cân sẽ có suất tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Có tổng cộng 10 hạng cân ở 2 nội dung nam, nữ là 61kg; 73kg; 89kg; 102kg; +102kg (nam) và 49kg; 59kg; 71kg; 81kg; +81kg (nữ).

Được biết, sau giải đấu này, đội tuyển Cử tạ Việt Nam còn cơ hội ở Vòng loại khu vực châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 2/2024.

Đ.H