Ở bảng nam, trước khi ván cuối diễn ra, kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy của Hà Nội là người dẫn đầu sau 8 ván đấu. Bám đuổi ngay phía sau là Đặng Hoàng Sơn (thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đức Hòa (Quân đội). Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Bành Gia Huy sẽ thi đấu thành công khi để thua kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc (thành phố Hồ Chí Minh) ở ván đấu thứ chín.

Mặc dù, cùng giành được 6,5 điểm sau 9 ván đấu cùng với Đức Hòa, nhưng do kém về chỉ số phụ nên Gia Huy đành chấp nhận hạng 3 chung cuộc nhận huy chương đồng.
Tại ván 9, Đặng Hoàng Sơn có kết quả hòa trước kỳ thủ cạnh tranh trực tiếp là Nguyễn Đức Hòa để đạt tổng 7 điểm sau 9 ván đấu và vươn lên vị trí số 1 giành huy chương vàng. Kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa giành huy chương bạc 6,5 điểm xếp hạng Nhì nhận huy chương bạc.
Tại bảng nữ 2 kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng (Bình Dương) và Lương Phương Hạnh (Cần Thơ) tạo áp lực lớn cho Bạch Ngọc Thùy Dương (thành phố Hồ Chí Minh) để cạnh tranh vị trí số 1. Tuy nhiên, kỳ thủ trẻ của thành phố Hồ Chí Minh thi đấu bình tĩnh trong ván cuối và thắng Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình).
Với tổng điểm 8,5 sau 9 ván đấu Bạch Ngọc Thùy Dương đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung tiêu chuẩn nữ. Xếp tiếp theo lần lượt là Nguyễn Thị Mai Hưng với 7 điểm và Lương Phương Hạnh với 6,5 điểm.
Trong nội dung cờ ASEAN, Đại kiện tướng Đào Thiên Hải đã giành huy chương vàng bảng nam khi đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Vô địch bảng nữ là kỳ thủ Trần Thị Mộng Thu của Bến Tre với 6,5 điểm.
Sau nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu cờ Nhanh. Tại nội dung cờ Nhanh, bảng nam thu hút nhiều kỳ thủ nổi tiếng tham gia tranh tài như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh... Nội dung cờ Nhanh nữ có các gương mặt được chú ý như: Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng...