Để có vé vào chung kết, trong buổi sáng ngày 26/7 các cô gái Việt Nam đã chơi hiệu quả để giành chiến thắng trước đội nữ Hàn Quốc trong trận bán kết nội dung đồng đội nữ.

Buổi chiều cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Trần Thị Vui bước vào thi chung kết tranh huy chương vàng trước đội chủ nhà nữ Thái Lan. Đội nữ Thái Lan bước vào trận chung kết với danh nghĩa là đương kim vô địch thế giới.
Trong khi đó, đây là lần đầu tiên cầu mây nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết thế giới nội dung đồng đội. Tuy nhiên, trước một Thái Lan vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, các cô gái của chúng ta đã không thể tạo bất ngờ.
Tại Regu đầu tiên (gồm 3 người), Việt Nam chủ động tấn công vào vị trí hàng sau của đối phương để tìm các cơ hội tấn công nhưng sớm để mất thế trận. Trong khi đó, cầu thủ Thái Lan thi đấu vượt trội và kiểm soát hoàn toàn và giành chiến thắng áp đảo 15/7.
Trong trận tiếp theo, Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đưa Trần Thị Hồng Nhung, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ thi đấu ở Regu thứ hai. Cầu thủ của chúng ta tiếp tục chưa hóa giải được các pha tấn công từ đội nữ Thái Lan.
Kết thúc trận đấu, để thua 0-2 (7/15, 7/15), đội tuyển Việt Nam nhận huy chương bạc nội dung đồng đội nữ. Trong toàn trận qua 2 Regu mà cầu thủ Việt Nam thi đấu, chúng ta chưa thực hiện tốt phòng thủ bắt cầu bước 1.
Dù không thể giành chức vô địch nhưng đây vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với cầu mây nữ Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Trước đó, cầu mây Việt Nam thi đấu xuất sắc để giành quyền dự chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ và đồng đội 4 người nam.
Ở trận bán kết nội dung đồng đội 4 người nữ, đội tuyển Việt Nam ra quân với đội hình gồm: Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My và Nguyễn Thị Ngọc Huyền gặp đội Hàn Quốc.
Hai đội khởi đầu có phần cân bằng, nhưng khi tỷ số là 5/4, Việt Nam lên điểm liên tiếp để dẫn 12/5, rồi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 15/7.
Sang hiệp 2, đội nữ tiếp tục ghi 8 điểm liên tiếp để dẫn 10/1. Cuối cùng, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui thắng 15/6, để kết thúc trận đấu với 2 hiệp trắng giành tấm vé vào chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ gặp chủ nhà Thái Lan.
Ngay sau trận này, đội nữ nán lại để cổ vũ đội nam gặp chủ nhà Thái Lan trong trận đấu căng thẳng hơn nhiều. Đội nam xuất phát với 4 cầu thủ gồm: Nguyễn Hoàng Lân, Vương Minh Châu, Đầu Văn Hoàng và Nguyễn Văn Lý. Hai đội rượt đuổi từng điểm, nhưng khi tỷ số là 7/5 nghiêng về chủ nhà, đội khách ghi liền 5 điểm để dẫn ngược 10/7. Các học trò của huấn luyện viên Trần Huỳnh Đạt duy trì cách biệt để thắng 15/12.

Sang hiệp 2, đội nam nhập cuộc hưng phấn và dẫn 4/1, nhưng sau đó bị chủ nhà gỡ hòa 4/4. Việt Nam ngay lập tức hội ý để lấy lại tinh thần. Nhờ đó, đội lấy lại thế dẫn 3 điểm ở tỷ số 10/7, khiến Thái Lan phải hội ý.
Tưởng như chiến thắng sẽ đến dễ dàng với thầy trò Huỳnh Đạt, nhưng Thái Lan không buông xuôi dễ dàng. Chủ nhà ghi liên tiếp 4 điểm để gỡ hòa 14/14. Khi kết quả trận đấu hòa 16/16, Văn Lý móc cầu ghi điểm quyết định tỷ số 17/16 (trong cầu mây, mỗi trận đấu có 3 hiệp, mỗi hiệp đấu đến 15 điểm đội nào giành 2 hiệp sẽ thắng. Nhưng nếu tỷ số là 15/14, đội nào đạt 17 điểm trước là thắng).
Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam thắng 2-0 (15/12, 17/16) để vào chung kết. Đây là 1 trong những lần hiếm hoi, cầu mây nam Việt Nam thắng đội nam Thái Lan tại giải cấp độ vô địch thế giới. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Nhật Bản.
Năm ngoái, đội Việt Nam đã thi đấu chung kết nội dung trên nhưng thua đội nam Thái Lan vì thế nhận ngôi á quân.
Giải vô địch Cầu mây thế giới 2025 (King’s Cup 2025) diễn ra từ ngày 22 đến 28/7 tại Trung tâm Thương mại Central Hatyai (tỉnh Songkhla - Thái Lan). Tại giải các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung, gồm 2 người, 3 người, 4 người, tâng cầu, đồng đội và hỗn hợp. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 23 vận động viên tham dự các nội dung: Đồng đội 4 người nam, nữ, Regu nam, nữ, Hoop (tâng cầu vào giỏ) nam, nữ.