Giải Boxing trẻ U19, U22 châu Á 2025 diễn ra từ 30/7 đến 12/8 tại Thái Lan, với sự tham dự của 390 võ sĩ đến từ 25 quốc gia. Các vận động viên Việt Nam dự giải gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trân, Vũ Thị Thơm, Lục Thảo Thanh, Trần Thị Tố Như, Quàng Thị Nhung, Trần Thị Hoa, Ngô Ngọc Linh Chi, Trần Thanh Tuyền, Lý Trường Kiệt.

Tranh tài hạng 51kg nữ nhóm tuổi U22, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân đã xuất sắc giành vé vào chung kết hạng cân gặp võ sĩ người Uzbekistan - Gulsevar Ganieva - để tranh huy chương vàng. Trước đối thủ mạnh, đại diện Việt Nam không thể vượt trội hơn đối thủ nên các trọng tài kỹ thuật chấm điểm cô thua 0-5 (27/30, 27/30, 27/30, 27/30, 27/30) để giành huy chương bạc.
Mặc dù, chỉ giành huy chương bạc tại giải xong màn trình diễn của Ngọc Trân đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ về bản lĩnh, ý chí và khát khao chiến thắng.
Tại giải đấu năm nay, Ngọc Trân đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào trận chung kết. Lối đánh linh hoạt, khả năng di chuyển nhanh cùng những cú ra đòn chuẩn xác giúp cô khẳng định vị thế của một trong những võ sĩ trẻ triển vọng nhất của Boxing Việt Nam.
Việc đối đầu với Gulsevar Ganieva - võ sĩ giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần vô địch khu vực - là thử thách cực lớn. Dù kết quả cuối cùng chưa như mong muốn, trận đấu vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu quật cường và những khoảnh khắc tấn công quyết liệt của Ngọc Trân.

Đánh giá về Ngọc Trân, huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing U22 nữ cho biết: “Ngọc Trân đã có một giải đấu bùng nổ. Kinh nghiệm từ trận chung kết sẽ là hành trang quý giá giúp em tiến xa hơn ở các đấu trường quốc tế. Với tuổi đời còn rất trẻ, Ngọc Trân cùng lứa võ sĩ kế cận đang mở ra hy vọng về một thế hệ vàng mới cho Boxing Việt”.
Trước đó, Boxing Việt Nam có Lục Thảo Thanh (48kg nữ nhóm tuổi U19), Vũ Thị Thơm (57kg nữ, nhóm tuổi U19), Trần Thanh Tuyền (75kg nữ, nhóm tuổi U19) đã thua tại bán kết để giành huy chương đồng.
Trên Bảng tổng sắp, đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương đồng nhóm tuổi U19 nên đứng hạng 12. Ở nhóm tuổi U22, các võ sĩ của chúng ta giành 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng xếp hạng 8. Xếp trên Việt Nam là các đội Uzbekistan, Kazakhstan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Mông Cổ.
Chung cuộc, đội tuyển boxing Việt Nam giành 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Boxing Việt Nam trên bản đồ châu lục.