
Rạng sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Boxing Việt Nam có 4 võ sĩ tiếp tục thượng đài thi đấu tại giải. Không phụ lòng kỳ vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ, 2 nữ võ sĩ từng dự Olympic Paris 2024 là Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Ánh đã giành chiến thắng để giành quyền vào vòng tứ kết.
Được xếp hạt giống số 5 ở hạng cân 63kg nữ, Hà Thị Linh được miễn thi đấu vòng đầu và cô có trận ra quân từ vòng 1/16 gặp võ sĩ Omailyn Alcala (Venezuela).
Với quyết tâm phải có kết quả tốt ngay trận đầu của mình tại giải, Hà Thị Linh chủ động ra đòn đưa đối thủ vào thế phải phòng thủ. Trong cả 3 hiệp, Hà Thị Linh được ghi nhận là người chơi nhỉnh hơn, qua đó, các trọng tài chấm cô chiến thắng chung cuộc 4-1 với số điểm lần lượt là 29/28, 29/28, 29/28, 29/28, 28/29. Chiến thắng sít sao đủ giúp Hà Thị Linh lọt vào tứ kết gặp võ sĩ Jekaterina Sorokina (Latvia).
Ngay sau khi Hà Thị Linh giành chiến thắng, Ban huấn luyện đội tuyển Boxing Việt Nam chia sẻ: “Đây là trận thắng quan trọng của Hà Thị Linh, chúng tôi vẫn tập trung để tuyển thủ thi đấu đảm bảo từng trận nhằm chắc chắn điểm số cho mình”.
Sau khi giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên trước võ sĩ Trung Quốc hạng 54kg, nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh tiếp tục bước vào thi đấu vòng 1/16.
Đối đầu với Zeynab Rahimova (Azerbaijan), Võ Thị Kim Ánh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định để có chiến thắng thứ hai với tỷ số 5-2 (29/28, 27/30, 30/27, 28/29, 30/27). Với chiến thắng này, Võ Thị Kim Ánh đã giành vé vào tứ kết hạng 54kg nữ. Đây là lần đầu tiên, Võ Thị Kim Ánh vào tứ kết một giải đấu thuộc cấp độ thế giới của Boxing nữ quốc tế. Đối thủ của Kim Ánh tại tứ kết là võ sĩ Widad Bertal (Morocco).

Sinh năm 1997 tại An Giang, Kim Ánh tập Boxing từ năm 2012 dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Huỳnh Công Vũ và sau này là huấn luyện viên Đỗ Thị Thu An. Năm 2024, Võ Thị Kim Ánh giành suất tham dự Olympic Paris 2024 sau khi đánh bại Islem Ferchichi (Tunisia) 5-0 tại tứ kết vòng loại Olympic ở Italia.
Kim Ánh giành huy chương đồng Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2014 ở hạng 54kg. Sau đó, cô chuyển xuống hạng 48kg, giành huy chương đồng giải vô địch quốc gia 2015 và 2016, rồi đoạt huy chương vàng năm 2017 sau chiến thắng trước Trịnh Thị Diễm Kiều. Trở lại hạng 54kg từ năm 2020, cô thống trị với 4 chức vô địch quốc gia liên tiếp (2020-2023).
Ở đấu trường quốc tế, Kim Ánh giành huy chương đồng President's Cup 2017 tại Indonesia, huy chương vàng giải Thái Lan mở rộng 2022 khi đánh bại Sirine Charaabi (Italy).
Trong khi đó, Boxing nữ Việt Nam lại chứng kiến một số kết quả thất bại đáng tiếc. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Nhi thua Aysen Taskın (Thổ Nhĩ Kỳ) 0-5 nên bị loại tại vòng 1/16 hạng 50kg, võ sĩ Ngô Thị Mai Chúc thua Sitora Turdibekova (Uzbekistan) 0-5 ở hạng 60kg.
Giải vô địch Boxing nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 8 đến 17/3 tại Serbia, quy tụ khoảng 500 võ sĩ xuất sắc đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam dự giải với 8 võ sĩ gồm: Ngô Ngọc Linh Chi (hạng cân 48kg), Nguyễn Thị Ngọc Trân (hạng cân 50kg), Trần Thị Tố Như (hạng cân 52kg), Võ Thị Kim Ánh (hạng cân 54kg), Nguyễn Huyền Trân (hạng cân 57kg), Ngô Thị Mai Chúc (hạng cân 60kg), Hà Thị Linh (hạng cân 63kg) và Hoàng Ngọc Mai (hạng cân 70kg).