Giải vô địch Bắn súng châu Á Changwon 2023: Nơi tìm kiếm vé tham dự Olympic 2024

24 xạ thủ là chủ nhân của những tấm vé đến Pháp dự Thế vận hội vào năm sau sẽ được xác định tại giải vô địch Bắn súng châu Á lần thứ 15 tổ chức ở Changwon (Hàn Quốc). Giải đấu này có sự góp mặt của các vận động viên đã từng đoạt danh hiệu châu lục.

bs-1697948753.jpg
Bắn súng là môn thể thao lâu đời tại các kỳ Olympic

Liên đoàn Bắn súng châu Á (ASC) đã chọn Changwon (Hàn Quốc) làm nơi đăng cai tổ chức giải vô địch năm nay. Đây là lần đầu tiên Trường Bắn súng quốc tế Changwon đăng cai tổ chức sự kiện cấp châu lục. Trước đó, Trường bắn này từng tổ chức giải vô địch thế giới của Liên đoàn Bắn súng quốc tế (ISSF) vào năm 2018, bên cạnh các sự kiện thường xuyên như World Cup và giải trẻ thế giới 2023 gần đây.

Hôm nay (22/10) sẽ là ngày thi đấu chính thức đầu tiên của giải vô địch bắn súng châu Á 2023 và trận chung kết đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24/10. Ngày thi đấu cuối cùng là ngày 1/11. Giải năm nay thu hút 1.317 vận động viên tới từ 32 quốc gia châu Á. Trung Quốc - đội đứng đầu Bảng tổng sắp huy chương môn Bắn súng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 ở Hàng Châu hồi đầu tháng này, được cho là sẽ một lần nữa tìm kiếm các vị trí trên bục huy chương ở nhiều nội dung thi đấu. Xạ thủ người Trung Quốc - Sheng Lihao (Súng trường hơi 10m) - đã lập kỷ lục thế giới mới ở Hàng Châu và vận động viên đoạt huy chương Olympic này có thể bổ sung thêm huy chương vào bộ sưu tập của mình khi tới Changwon.

Sau thành tích tại Á vận hội gần đây, đội tuyển Ấn Độ đặt mục tiêu giành thêm 7 suất dự Olympic. Rudrankksh Patil, Mehuli Ghosh, Sift Kaur Samra và Rajeshwari Kumari là những xạ thủ của Ấn Độ sẽ thi đấu ở Changwon. Vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic trẻ Manu Bhaker sẽ thi đấu ở nội dung 25m súng ngắn nữ, trong khi Divyansh Singh Panwar, Aishwary Pratap Singh Tomar, Akhil Sheoran, Aishwary Pratap Singh Tomar, Akhil Sheoran và Esha Singh là những tên tuổi đáng chú ý khác.

bs-double-trap-1697948831.jpeg
Thi đấu nội dung double trap

Kazakhstan, Indonesia, Kuwait và Việt Nam cũng đã giành được huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á và có thể tranh huy chương tại Hàn Quốc.

Bắn súng vinh dự là môn thể thao trao được huy chương vàng đầu tiên tại Tokyo 2020 và phần còn lại của cuộc thi đã không làm mọi người thất vọng. Là một trong 9 môn thể thao được giới thiệu tại Thế vận hội Olympic Athens 1896, ngoài St Louis 1904 và Amsterdam 1928, Bắn súng đã trở thành môn thi đấu chính tại mọi kỳ Thế vận hội kể từ đó. Trong khi tại Athens năm 1896, Bắn súng chỉ bao gồm 5 nội dung thì tại Thế vận hội Paris 2024 sẽ bao gồm 15 nội dung của súng trường, súng lục và súng ngắn dành cho nam và nữ.

Tổng cộng sẽ có 170 nam và 170 nữ vận động viên bắn súng sẽ tranh tài tại Paris 2024, ít hơn một chút về số lượng so với 360 vận động viên từng góp mặt tại Tokyo 2020, được tổ chức vào năm 2021.

Hoàng Hà (Olympics)