Giải thưởng Cống hiến 2023 mở rộng sang lĩnh vực thể thao

Ngày 4/1, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động Giải thưởng Cống hiến 2023. Năm nay, Ban Tổ chức mở rộng thêm hạng mục thể thao với mục đích tôn vinh các cá nhân, tập thể có những thành tích, hoạt động nổi bật trong năm của Thể thao Việt Nam.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức sẽ bước vào mùa giải thứ 18 với nhiều thay đổi đột phá. Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến từ nay cũng sẽ đổi tên thành Giải thưởng Cống hiến bao gồm 2 hệ thống giải là Giải Cống hiến Âm nhạc và Giải Cống hiến Thể thao với logo và cúp Cống hiến mới.

hoidong-1672878512.jpeg
Đại diện Ban tổ Thức thực hiện nghi thức khởi động giải thưởng năm 2023

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, vốn đã được tổ chức từ lâu và tạo nên tiếng vang từ năm 2005, năm nay ban tổ chức quyết định mở rộng hạng mục sang Thể thao với mục đích tôn vinh các cá nhân, tập thể có những thành tích, hoạt động nổi bật trong năm của thể thao Việt Nam. Một lĩnh vực luôn có sức truyền cảm hứng lớn trong xã hội và đang rất cần tinh thần cống hiến cũng như sự đánh giá công khai, minh bạch, fair-play từ các nhà chuyên môn, công chúng và báo giới.

Ông Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng - cho biết, trong gần 2 thập kỷ phát triển, tuỳ theo tình hình thực tiễn của đời sống âm nhạc đại chúng, hàng năm Ban tổ chức đã điều chỉnh số lượng các hạng mục, số lượng phóng viên tham gia bầu chọn, nhằm đáp ứng tốt nhất việc phát hiện, vinh danh phù hợp với tình hình thực tiễn, giữ vững và phát huy những thành quả mà giải thưởng đạt được trước đó. Nhờ đó, giải thưởng đã giữ được uy tín và chất lượng đồng thời có sự thích ứng mạnh mẽ với những diễn biến mới trong đời sống âm nhạc đại chúng.

“Đến mùa giải năm nay, trong bối cảnh nền âm nhạc nói riêng và đất nước nói chung đang có những bước phát triển mạnh mẽ sau 2 năm đại dịch, Ban Tổ chức quyết định mở rộng phạm vi, quy mô của giải thưởng đồng thời cải tiến phương thức bầu chọn nhằm tạo ra một bước đột phá mới. Nếu điều kiện cho phép, giải sẽ tiếp tục nhân rộng tinh thần Cống hiến sang các lĩnh vực khác”, ông Lê Xuân Thành chia sẻ.

Về phương thức bình chọn, nếu như trước đây, Giải Âm nhạc Cống hiến chỉ có sự tham gia của báo giới, thì nay, giải sẽ thu thập thêm những ý kiến đánh giá từ Hội đồng tư vấn và đặc biệt là từ đông đảo công chúng yêu âm nhạc thông qua các hình thức bình chọn công khai, dân chủ, phù hợp với “kỷ nguyên số.”

Năm nay, lần đầu tiên, giải thưởng áp dụng hệ thống bình chọn Bvote vào việc thu thập ý kiến khán giả để tăng tính khách quan. Khán giả sẽ được quyền tham gia vào việc lựa chọn nghệ sỹ, vận động viên đủ tài năng và phẩm chất để đại diện cho nền âm nhạc và thể thao Việt Nam.

btc1-1672878512.jpeg
Ban Tổ chức công bố các hạng mục Giải thưởng Cống hiến 2023

Giải Cống hiến Âm nhạc được duy trì 4 hạng mục theo phương thức bầu chọn truyền thống với sự tham gia của báo giới là: Chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của năm và Nhạc sỹ của năm. Các hạng mục còn lại gồm Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sỹ mới của năm, Nam ca sỹ của năm và Nữ ca sỹ của năm sẽ có hai đối tượng bình chọn gồm các nhà báo theo dõi âm nhạc trên toàn quốc và khán giả yêu âm nhạc.

Giải Cống hiến Thể thao gồm 3 hạng mục. Hạng mục Gương mặt thể thao của năm để vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc, gây ấn tượng tốt và mang tính cống hiến trong các hoạt động thể thao trong năm. Ban Tổ chức cũng đã đề cử 10 ứng viên cho giải thưởng này với những vận động viên nổi bật như Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, đoạt 3 huy chương vàng SEA Games 31, 4 huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc), Nguyễn Huy Hoàng - "kình ngư" đoạt 5 huy chương vàng SEA Games 31, runner Vũ Phương Thanh - người Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới nội dung Deca Ultra Triathlon. Môn bóng đá có nhiều người được đề cử như Văn Quyết, Hoàng Đức, Huỳnh Như, huấn luyện viên Mai Đức Chung, Đinh Thế Nam…

Hạng mục Gương mặt thể thao trẻ của năm nhằm tôn vinh các vận động trẻ, có thành tích nổi bật, gây ấn tượng tốt trong năm. Ban Tổ chức cũng công bố 5 đề cử gồm: Trần Hưng Nguyên (môn Bơi), Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng (Bóng đá), Đỗ Tú Tùng (cử tạ) và Phí Thanh Thảo (Bắn súng).

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm nhằm ghi nhận thành tích mang tính đột phá của cá nhân hoặc tập thể về chuyên môn, thể hiện sự phát triển của thể thao Việt Nam. Hạng mục này sẽ do Hội đồng bình chọn giải thưởng của Ban Tổ chức chọn lựa và quyết định trao giải.

conghien-1672877871.jpeg
Đông đảo nghệ sĩ, vận động viên tham gia buổi công bố giải thưởng tại TP. Hồ Chí Minh chiều 4/1

Trong khi đó, hạng mục Gương mặt Thể thao của năm và Gương mặt Thể thao trẻ của năm sẽ do người hâm mộ bình chọn qua hệ thống Bvote, được khởi động từ ngày 4/1. Kết thúc vòng bình chọn từ người hâm mộ, Ban Tổ chức sẽ chọn ra những người có số phiếu cao nhất để bước vào vòng 2. Tại vòng này, Ban Tổ chức sẽ kết hợp với phiếu bầu từ Hội đồng bình chọn để chọn ra kết quả cuối cùng của 2 hạng mục này.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ công bố Top 5 đề cử chính thức vào ngày 16/2. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2023.

Bảo Ngọc