Giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025: Tìm phương án giải cứu hay xét đặc cách cho các đội

Sau Khánh Hòa, câu lạc bộ Long An đang đứng trước cơ hội được giải cứu để kịp đăng ký tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 khi được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai “bật đèn xanh” cho mượn lứa cầu thủ U21 vừa giành ngôi vô địch giải U21 Quốc gia 2024 kèm theo phương án hỗ trợ của LPBank…

longan-phutho2023-24-05-1724726073.jpg
Câu lạc bộ Long An có cơ hội được giải cứu để tiếp tục thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025

Theo phương án này, câu lạc bộ Long An sẽ đăng ký khi thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 với lực lượng nòng cốt là những cầu thủ U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, vừa đăng quang ngôi vô địch giải U21 Quốc gia 2024. LPBank sẽ hỗ trợ kinh phí để đảm bảo đội bóng duy trì hoạt động và có đủ điều kiện đăng ký thi đấu. Đây có thể coi là giải pháp khả dĩ nhất để giúp đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi cảnh “tan đàn xẻ nghé” như Cần Thơ, sau khi được chuyển giao về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo câu lạc bộ Long An muốn có sự cam kết lâu dài chứ không chỉ để kịp đăng ký thi đấu ở mùa giải 2024-2025. Nếu mọi việc “xuôi chèo mát mái” thì Long An sẽ trở thành đội bóng thứ ba được giải cứu ở giải hạng Nhất sau Khánh Hòa, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn câu lạc bộ Định Hướng Phú Nhuận chưa tìm được phương án giải quyết ổn thỏa sau khi lãnh đạo câu lạc bộ từ chối chuyển giao suất thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 dù được một số đối tác ngỏ lời. 

Trong trường hợp Định Hướng Phú Nhuận quyết định tự giản tán không tham dự giải, không loại trừ khả năng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tính tới phương án, xem xét đặc cách cho đội bóng đã thua trong trận play-off với chính câu lạc bộ này là Kontum được đăng ký tham dự giải hạng Nhất. Ngoài ra, cũng có thông tin, câu lạc bộ giàu tiềm lực Bắc Ninh có thể sẽ được xem xét để trao suất đặc cách trong trường hợp VFF, VPF tiếp tục muốn duy trì đủ con số 12 đội tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025.

vff-14-3-1-1724726358.jpg
Bắc Ninh và Kontum cũng có thể được đặc cách thay thế trong trường hợp VFF, VPF muốn duy trì đủ số lượng các đội tham dự giải hạng Nhất

Sở dĩ điều này có thể xảy ra bởi đã có tiền lệ trong quá khứ khi câu lạc bộ Gia Định vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất xin rút lui hồi đầu mùa giải 2021, VFF và VPF đã quyết định xem xét đặc cách cho câu lạc bộ Công an Nhân Dân, dù trước đó đã để thua trong trận play-off với chính câu lạc bộ Gia Định. Công an Nhân dân sau này được đổi tên thành Công an Hà Nội hiện đang thi đấu ở V.League. 

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra hồi cuối tháng 7/2024 cũng đã xác định lộ trình tới mùa giải 2025-2026, sẽ nâng số lượng câu lạc bộ tham dự giải hạng Nhất Quốc gia lên 14 đội, giải hạng Nhì Quốc gia sẽ có 16 đội để đảm bảo sự cân đối cho cả hệ thống. Tất nhiên, chạy theo số lượng chưa hẳn đã là điều tốt nếu không tính tới chất lượng vì không ai biết chắc, những đội bóng được đặc cách theo kiểu bất thình lình có đủ quyết tâm và tiềm lực để theo đuổi cuộc chơi hay lại... "đứt gánh" bỏ giải giữa chừng như đã từng xảy ra.

Đan Phượng