Giải hạng Nhất 2023: Bốc thăm lại vì Sài Gòn bỏ giải

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghhiệp Việt Nam (VPF) đã phải tổ chức bốc thăm lại để xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất 2023, sau khi câu lạc bộ Sài Gòn xin không tham dự các giải chuyên nghiệp.  

giai-hang-nhat-2023-phai-boc-tham-xep-lai-lich-thi-dau-sau-khi-sai-gon-rut-lui-1678336419.jpg
Giải hạng Nhất 2023 phải bốc thăm, xếp lại lịch thi đấu sau khi Sài Gòn rút lui

Hồi cuối tháng 2, VPF đã tổ chức bốc thăm và ban hành lịch thi đấu giải Bóng đá hạng Nhất 2023 với 11 đội bóng đăng ký tham dự. Tuy nhiên, việc câu lạc bộ Sài Gòn mới đây xin rút lui khiến giải hạng Nhất 2023 chỉ còn 10 đội, dự kiến khởi tranh vào ngày 7/4 tới.

Câu lạc bộ Sài Gòn bỏ cuộc là điều đã được dự báo, khi đội bóng vừa xuống hạng đã thanh lý toàn bộ hợp đồng và tìm cách chuyển giao suất chơi ở giải hạng Nhất cho Lâm Đồng. Tuy nhiên, giờ chót phi vụ không thành nên đành rút lại quyền đăng ký ở giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2023.

Tuy nhiên, do có tới 22/24 câu lạc bộ muốn giữ nguyên lịch đấu Cúp Quốc gia 2023 đã xác định từ trước đó, nên VPF quyết định vẫn thi đấu theo lịch cũ theo nguyên tắc, các câu lạc bộ thi đấu với đội bóng không tham dự, Sài Gòn sẽ giành chiến thắng.

Sài Gòn bốc phải lá thăm may mắn, được miễn thi đấu vòng 1 nên đội thắng trong cặp đấu giữa câu lạc bộ Phù Đổng và Hoà Bình sẽ vào thẳng tứ kết mà không cần thi đấu vòng 1/8.

Cup Quốc gia 2023 khởi tranh ngày 1/4 theo thể thức loại trực tiếp. Trong khi giải hạng Nhất 2023 dự kiến khởi tranh ngày 6/4, với thể thức thi đấu tương tự như V.League 2023.

chi-con-10-doi-bong-voi-5-cap-dau-dien-ra-o-luot-tran-mo-man-ngay-6-4-1678336462.jpg
Chỉ còn 10 đội bóng với 5 cặp đấu diễn ra ở lượt trận mở màn ngày 6/4
Hưng Yên