Giải Điền kinh vô địch châu Á trong nhà 2026: Nguyễn Thị Oanh về hạng 5 cự ly 3.000m

Dù nỗ lực hết mình nhưng chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã không thể giành huy chương ở nội dung 3.000m nữ, về đích hạng 5 chung cuộc để chia tay Giải Điền kinh vô địch châu Á trong nhà 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc).

Tối 7/2, trong chung kết 3.000m nữ với 10 vận động viên tham dự, Nguyễn Thị Oanh khởi đầu tập trung và bám sát nhóm đầu sau nửa chặng đường. Tuy nhiên, trước sức tăng tốc của các đối thủ từ Kazakhstan, Nhật Bản, Trung Quốc và Sri Lanka, cô không giữ được vị trí dẫn đầu và về đích với thành tích 9 phút 21 giây 13. Cán đích đầu tiên là vận động viên Tanui Norah Jeruto (Kazakhstan) với thành tích ấn tượng 8 phút 46 giây 87, về thứ nhì là Nozomi Tanaka (Nhật Bản) 8 phút 48 giây 22, thứ ba thuộc về Luo Xia (Trung Quốc) 9 phút 16 giây 18.

z7333262545681-247c825fe810a0f3ab951f80d8d062d2-1770509191.jpg
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lỡ hẹn huy chương nội dung 3.000m tại Giải Điền kinh vô địch châu Á trong nhà 2026. Ảnh: Như Huy

Trước đó ngày 6/2, ở sở trường 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh (31 tuổi) về hạng 7/10 với 4 phút 27 giây 53, kém xa người về nhất Nozomi Tanaka (4:19.15) và kỷ lục cá nhân cũ của cô. Không phải sở trường (thế mạnh 1.500m ngoài trời, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại), thi đấu trong nhà cùng đối thủ trẻ trung hơn khiến Oanh gặp khó khăn lớn.

Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, đây là giai đoạn tích lũy thể lực đầu năm, cần điều chỉnh để Oanh - vận động viên hàng đầu Việt Nam - rút kinh nghiệm. Giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 8/2 chỉ có 3 đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh cùng Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo (Nhảy cao nữ) tham dự.

Ngày 8/2, hy vọng huy chương đặt vào nhảy cao nữ của Bùi Thị Kim Anh - vô địch SEA Games 33 (1,86m) và Dương Thị Thảo lần đầu dự châu Á trong nhà. Kim Anh được kỳ vọng duy trì phong độ để tranh suất huy chương vàng như năm 2024 của Yelizaveta Matveyeva (Kazakhstan, 1,86m).

Bảo Ngân