Sáng 24/6, Hoàng Thị Ngọc Anh đã bước vào tranh tài vòng chung kết nội dung 5.000m nữ. Theo đăng ký ban đầu, nội dung 5.000m nữ có 11 vận động viên góp mặt. Tuy nhiên khi chốt lại danh sách chỉ còn 7 vận động viên trong đó có 6 vận động viên của chủ nhà Thái Lan.

Trên đường chạy 5000m nữ, cuộc đua diễn ra căng thẳng hơn chiều qua rất nhiều. Hoàng Thị Ngọc Anh cùng vận động viên là Pareeya Sonem là 2 người sớm vượt lên dẫn đầu sau những vòng chạy đầu tiên. Cả 2 liên tục bám nhau với khoảng cách rất sít sao. Tuy nhiên khi bước vào 400m cuối của cuộc đua, Ngọc Anh quyết định tăng tốc đúng theo chiến thuật và vượt đối thủ để cán đích đầu tiên với thời gian 17 phút 56 giây 82. Vận động viên Pareeya Sonem về thứ nhì, giành huy chương bạc với thời gian 17 phút 57 giây19.
Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của Hoàng Thị Ngọc Anh tại Giải Điền kinh quốc tế Thái Lan 2025. Trong buổi thi đấu trước đó, Ngọc Anh đã giành huy chương vàng nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ.
Ông Nguyễn Đức Nguyên - lãnh đội đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải - chia sẻ: “Ngọc Anh quyết tâm và xin thi đấu dù chưa hoàn toàn bình phục, bởi vậy tôi đánh giá rất cao nỗ lực cùng ý chí của vận động viên khi giành tấm huy chương vàng này”.
Như vậy, Ngọc Anh đã hoàn tất cú đúp huy chương vàng và tạm thời giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có tấm huy chương vàng thứ 4 tại Giải vô địch Điền kinh Thái Lan mở rộng năm nay. Trước đó, Khánh Linh giành huy chương vàng nội dung 1.500m nữ và Phạm Văn Nghĩa giành huy chương vàng nội dung nhảy xa nam.

Giải Điền kinh quốc tế Thái Lan 2025 diễn ra từ ngày 20 đến 26/6 tại Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 11 vận động viên gồm: Kim Dung, Kim Thị Huyền, Hữu Toàn, Văn Nghĩa, Ngọc Anh, Mỹ Duyên, Tuyết Mai, Khánh Linh, Thành Nhân, Thành Phát và Tất Khiêm.
Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trước SEA Games 33, diễn ra trên chính sân vận động sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 12/2025. Ban huấn luyện đánh giá cao ý nghĩa của giải, giúp các vận động viên làm quen với điều kiện thi đấu và nắm bắt sự chuẩn bị của chủ nhà Thái Lan.
Sau giải đấu này, đội tuyển sẽ bước vào giai đoạn tập kín, tập trung nâng cao thể lực và đạt phong độ đỉnh cao cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Thành công của Nguyễn Khánh Linh và các đồng đội không chỉ là động lực lớn mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Điền kinh Việt Nam trên đấu trường khu vực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công tại đại hội sắp tới, đặc biệt ở các nội dung thế mạnh.