Giải đấu Thể thao điện tử PES Báo Thanh Niên lần thứ VI - 2022: Kịch tính và đầy ắp tiếng cười

Những thay đổi về thể thức thi đấu giúp giải Thể thao điện tử PES Báo Thanh Niên lần thứ VI - 2022 trở nên vô cùng hấp dẫn, với những cuộc sàng lọc khắc nghiệt để tìm ra nhà vô địch xứng đáng nhất.

Sau 2 năm tạm hoãn vì COVID-19, Giải PES Báo Thanh Niên lần 6 đã trở lại với những thay đổi thể thức thi đấu, áp dụng cho cả giải nội bộ Báo Thanh Niên và giải mở rộng với đông đảo khách mời là phóng viên, nghệ sĩ và "cần thủ" chính là các nhà tài trợ.

pes12-1663898849.jpeg
Sau 2 năm tạm hoãn vì COVID-19, Giải PES Báo Thanh Niên lần thứ VI đã trở lại

Theo đó, mỗi vận động viên chỉ được sử dụng một câu lạc bộ duy nhất 1 lần suốt quá trình thi đấu của mình. Điều này đồng nghĩa nhà vô địch sẽ phải chứng tỏ sự toàn năng của mình bằng việc lần lượt dẫn dắt nhiều đội bóng khác nhau, với phong cách và con người riêng biệt.

pes2-1663898888.jpeg
Chủ tịch Liên chi Hội nhà báo Báo Thanh Niên, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ tại giải

Làm nóng bằng giải nội bộ Báo Thanh Niên, cần thủ Đăng Nguyên của Trung tâm sản xuất phát triển nội dung số đã xuất sắc đăng quang bằng phong độ ấn tượng, khi lần lượt đánh bại mọi đối thủ bằng danh sách các đội bóng dẫn dắt gồm Liverpool, Inter Milan, Juventus, Tottenham, Man city và PSG.

g-nguyen-1663898809.jpeg
Đăng Nguyên ăn mừng chức vô địch nội bộ Báo Thanh Niên

Với thành tích này, Đăng Nguyên đã nhận phần thưởng xứng đáng là chiếc TV thông minh của hãng Xiaomi trị giá 8,5 triệu đồng. Trung tâm sản xuất phát triển nội dung số cũng thể hiện sự áp đảo khi đoạt 2 tấm huy chương bạc và huy chương đồng còn lại của Minh Luân và Quốc Đoan.

pes13-1663898945.jpeg
Giải đấu có nhiều phần quà hấp dẫn

Bước vào giải mở rộng, 8 thành viên lọt vào tứ kết của Báo Thanh Niên đã lần lượt đối đầu với 16 cần thủ xuất sắc còn lại là đồng nghiệp của các cơ quan báo chí đóng tại TP.HCM như Nhật Đăng (Tuổi Trẻ), Hà Khánh (VOV), Nam Trung (Truyền hình Pháp Luật), Lê Trung Hiếu (HTV), Tùng Nguyễn, Trí Viễn (FPT), Đức Trường (Zing), Dương Vũ (Dân trí), Như Huy (Tạp chí Thể thao)... cùng Quang Huy, Hải Nam (Đại học Hutech), Bá Anh (ĐH Nguyễn Tất Thành)... hay đạo diễn - nghệ sĩ Khánh Minh (nhóm hài XPRO)...

pes9-1663899065.jpeg
Bước vào giải mở rộng với các games thủ thuộc các cơ quan báo chí đóng tại TP.HCM

Suốt nhiều tiếng đồng hồ, hội trường lầu 3 Báo Thanh Niên đã trở thành một ngày hội bóng đá và thể thao điện tử hấp dẫn, nhờ sự hoạt ngôn của MC Trí Viễn (FPT) và Tuấn Anh của Báo Thanh Niên.

pes4-1663899254.jpeg
MC Trí Viễn (FPT) và Tuấn Anh của Báo Thanh Niên tạo nên sự hoạt náo của giải đấu

Sau 44 trận tranh tài sôi nổi, với rất nhiều bất ngờ dẫn đến niềm vui và tiếc nuối, giải PES Báo Thanh Niên lần 6 mở rộng đã tìm ra được 4 cái tên xứng đáng nhất lọt vào bán kết, gồm cặp đấu Đăng Nguyên - Nhật Đăng và Nam Trung - Đức Trường.

pes11-1663899407.jpeg
 
pes8-1663899407.jpeg
 
pes5-1663899406.jpeg
 
pes10-1663899407.jpeg
 
pes14-1663899406.jpeg
 

Kết quả, Đăng Nguyên đã dừng chân đáng tiếc sau khi luôn dẫn trước trong trận cầu cực kỳ cống hiến và hấp dẫn, với 6 bàn thắng chia cho 2 đội, Dư Nhật Đăng đã vào chung kết nhờ chiến thắng ở loạt luân lưu 11m.Ở trận bán kết còn lại, Đức Trường đã đánh bại Nam Trung với chiến thắng đậm 4-1. Tại trận tranh huy chương đồng, Đăng Nguyên thể hiện phong độ đầu tàu của đội Báo Thanh Niên khi đánh bại Nam Trung 2-2, và thắng 3-1 ở loạt luân lưu 11m.

pes1-1663899407.jpeg

Tại trận chung kết, Nhật Đăng đã có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Đức Trường để đăng quang xứng đáng ở giải PES Báo Thanh Niên lần thứ VI - 2022, khép lại ngày thi đấu rộn ràng hấp dẫn với 44 trận giải mở rộng và 32 trận nội bộ, như một sự kiện thể thao ý nghĩa trong tháng mừng ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

pes-1663899406.jpeg
Nhà báo Đức Trung - Phó Tổng Thư ký Toà soạn Báo Thanh Niên trao quà và danh vị cho nhà vô địch
Bảo Ngọc