
Tham dự giải năm nay có trên 150 kỳ thủ (bao gồm cả nam và nữ) đến từ 33 quốc gia, thi đấu ở 2 nội dung: cờ Tiêu chuẩn và cờ Chớp, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 80.000 USD. Bảng nam có sự góp mặt của 156 kỳ thủ, trong đó có 51 Đại kiện tướng (GM), 54 Kiện tướng Quốc tế (IM) và 21 Kiện tướng FIDE (FM). Bảng nữ cũng không kém phần hấp dẫn với sự tham gia của 2 GM, 19 Nữ Đại kiện tướng (WGM), 13 Nữ Kiện tướng Quốc tế (WIM) và 17 Nữ Kiện tướng FIDE (WFM).
Đội tuyển Việt Nam có 4 kỳ thủ tham gia giải đấu này, gồm: Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Đầu Khương Duy (ở bảng nam), cùng với Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh (ở bảng nữ). Trên bảng đăng ký của Ban Tổ chức, Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn là kỳ thủ có hệ số Elo cao thứ sáu (hệ số 2.632) trong tổng 150 kỳ thủ dự nội dung nam. Còn kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên có Elo cao thứ năm (hệ số 2.388) trong tổng số 105 kỳ thủ nữ góp mặt tại giải.
Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là nỗ lực thi đấu tốt nhất trong từng ván, cạnh tranh một vị trí trong nhóm dẫn đầu và giành quyền tham dự World Cup.
Trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn cờ Vua Thế giới (FIDE) công bố tháng 5/2025, cờ Vua nam Việt Nam hiện đứng hạng 37 trên thế giới và trong tốp 10 châu Á. Về nữ, Việt Nam đứng hạng 25 thế giới và cũng trong tốp 10 châu Á.

Các ván đấu sẽ được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ với 9 ván. Thời gian cho mỗi bên là 90 phút cho 40 nước đi đầu tiên, sau đó thêm 30 phút cho phần còn lại của ván đấu, cùng với việc cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi kể từ nước đi đầu tiên.
Đây không chỉ là một cuộc so tài trí tuệ đỉnh cao mà còn là cơ hội để các kỳ thủ giành vé tham dự Cúp Thế Giới FIDE 2025. Theo đó, 10 kỳ thủ nam và 2 kỳ thủ nữ có thứ hạng cao nhất tại giải sẽ được chọn.
Trong ván đầu đầu tiên ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn chạm trán với Kiện tướng Sapenov Daniyal (Kazakhstan). Dù là người có lợi thế cầm quân trắng đi trước và sở hữu Elo cao hơn đối thủ nhưng Nguyễn Ngọc Trường Sơn lại bị cầm hòa. Theo Lịch thi đấu, trong ván thứ hai, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đối mặt với kỳ thủ Audi Ameya (Ấn Độ).
Cũng tại bảng nam, kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy để thất thủ trước kỳ thủ Tabatabaei M. Amin (Iran). Đại kiện tướng người Iran chiếm ưu thế ngay từ đầu khi cầm quân trắng đi trước. Đây là lần đầu, Đầu Khương Duy tham gia đội tuyển cờ Vua Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á.
Tại bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên là kỳ thủ giành chiến thắng duy của đội cờ Vua Việt Nam. Nữ Đại kiện tướng của chúng ta đã vượt qua Fronda Jan Jodilyn (Philippines). Thảo Nguyên hiện đang có sự ổn định tâm lý và được dự báo có nhiều triển vọng đạt kết quả tốt ở giải năm nay.

Trong khi đó, kỳ thủ trẻ Lương Phương Hạnh đã thủ hòa trước kỳ thủ Garifullina Leya để có 0,5 đầu tiên ở giải.
Giải cờ Vua vô địch châu Á 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 16/5. Kết quả thi đấu của kỳ thủ tại giải sẽ là cơ sở để Liên đoàn cờ Vua Quốc tế (FIDE) trao suất sự World Cup 2025.
Tính đến thời điểm này, cờ Vua Việt Nam đã có 3 suất dự World Cup 2025; trong đó có suất của Đại kiện tướng Lê Quang Liêm, Phạm Lê Thảo Nguyên và 1 kỳ thủ nam (đang được lựa chọn).
Trong lịch sử các kỳ dự giải vô địch cá nhân châu Á, Việt Nam có 3 lần giành vị trí số 1 trong các nội dung cá nhân (Lê Quang Liêm năm 2019, Hoàng Thanh Trang năm 2000, Võ Thị Kim Phụng năm 2017).