Bước vào vòng đấu thứ 10, Khương Duy cầm quân trắng và đã giành chiến thắng trước Andrey Tsvetkov (Elo 2.422) để vươn lên xếp thứ tư trước ván cuối. Trong ván đấu này, đại diện Việt Nam tiếp tục thí chất ở đầu trung cuộc, bằng cách đổi xe lấy tượng. Cũng tại giải này, Khương Duy đã 2 lần thí xe để thắng.

Nhờ sự cơ động của hậu và mã, Khương Duy phối hợp, lần lượt bắt được các tốt đen. Sau 28 nước cờ, em đạt ưu thế thắng do hơn 2 tốt, dù vẫn thiệt chất. Kỳ thủ Việt Nam tạo ra cấu trúc tốt mạnh bên cánh hậu, đẩy lên tấn công khiến đối thủ 20 tuổi không thể ngăn chặn. Dù đã đổi lại chất, Tsvetkov vẫn không cứu vãn được tình thế và xin thua sau 51 nước đi.
Sau 10 vòng, Khương Duy vẫn bất bại với 5 ván thắng và 5 ván hòa để mang về cho mình 15,6 Elo. Hiệu suất thi đấu (rating performance) của em tương ứng với kỳ thủ có Elo 2.523. Dù vậy, Kiện tướng Quốc tế 14 tuổi không còn cơ hội giành chuẩn Đại kiện tướng tại giải này.
Kết thúc vòng 10, Khương Duy đứng thứ tư với 7,5 điểm. Có 5 kỳ thủ đang cùng có 7,5 điểm, trong đó, đại diện Việt Nam đứng thứ hai ở nhóm này. Hạt giống số 2 của giải là Pranav Venkatesh (Elo 2.615) đang tạm dẫn đầu với 8,5 điểm, còn Adar Tarhan (Elo 2.460) đang đứng thứ hai với 8 điểm. Hai kỳ thủ này sẽ gặp nhau ở ván cuối để tranh chức vô địch.
Theo Điều lệ giải, nhà vô địch được phong Đại kiện tướng (GM). Các kỳ thủ đồng điểm giải nhất, tối đa 3 người, sẽ giành chuẩn GM. Do Pranav gặp Tarhan ở ván cuối, Khương Duy không còn cơ hội giành giải nhất. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn có thể đoạt huy chương nếu thắng, thậm chí hòa ván cuối.
Ở ván cuối, Đầu Khương Duy sẽ cầm quân đen gặp Melina Galaviz (Elo 2.501).
Giải cờ Vua U20 thế giới diễn ra từ ngày 25/2 đến 7/3 tại Petrovac (Montenegro) theo thể thức 11 ván hệ Thụy Sĩ không nghỉ ngày nào. Theo hệ số Elo ban đầu, Khương Duy là hạt giống số 44 trong 157 kỳ thủ. Trong tốp 10 kỳ thủ dẫn đầu trước ván cuối, Khương Duy trẻ nhất (sinh năm 2011), 9 kỳ thủ còn lại đều sinh từ năm 2009 trở về trước.