Với hệ số Elo 2.433, Nguyễn Quốc Hy tham dự giải đấu với tư cách hạt giống số 21. Tại giải đấu này, Quốc Hy đã tạo nên bất ngờ lớn khi duy trì thành tích bất bại sau 10 ván đấu với 6 ván thắng và 4 ván hòa để kết thúc giải với 8 điểm, đồng thời đạt mức hiệu suất thi đấu 2503 và tích lũy thêm 12,6 điểm Elo cho mình.
Trong giai đoạn quyết định, Quốc Hy thể hiện bản lĩnh đáng nể trước hàng loạt đối thủ mạnh. Sau trận hòa trước Kiện tướng quốc tế Vaz Ethan (Elo 2.522) ở ván 7, đại diện Việt Nam lần lượt đánh bại Đại kiện tướng quốc tế người Gruzia - Luka Paichadze (Elo 2.492) và Kiện tướng quốc tế Manish Anto Cristiano F (Elo 2.370), qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu.
Trước vòng cuối, Quốc Hy chỉ xếp sau Kiện tướng quốc tế - Benny Aizenberg (Elo 2466) ở chỉ số phụ. Dù phải cầm quân đen và gặp nhiều bất lợi trong cuộc đối đầu trực tiếp tranh ngôi vô địch, kỳ thủ Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn để giành kết quả hòa, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ hai chung cuộc.
Thành tích giành ngôi Á quân ngay trên đất Ấn Độ - một trong những cường quốc cờ Vua hàng đầu thế giới - được xem là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Quốc Hy, đồng thời mở ra cơ hội để kỳ thủ trẻ này tiến gần hơn tới danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế trong tương lai.