Giải cờ Tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2022 sẽ diễn ra tại Bình Phước

Từ ngày 5 đến 12/10, giải vô địch cờ Tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2022 sẽ khởi tranh tại Bình Phước. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 diễn ra vào tháng 12 tới tại Quảng Ninh, đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên, qua đó xem xét tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2023.

co-tuong-1664861391.jpg

Tại giải, các kỳ thủ sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 9 ván ở các nội dung cá nhân nam, nữ các nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ Nhanh, cờ Chớp và cờ truyền thống. Với cờ tiêu chuẩn: mỗi bên được 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ Nhanh: mỗi bên được 15 phút và được cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ Chớp: mỗi bên được 5 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ truyền thống: mỗi bên được 60 phút hoàn thành ván cờ, 5 phút cuối không phải ghi biên bản.

Đảm bảo tránh việc gian lận, Ban Tổ chức quy định kỳ thủ không được mang các thiết bị truyền thông, thiết bị điện tử, đồng hồ đeo tay có màn hình và tài liệu chuyên môn vào khu vực thi đấu.

Đối tượng tham dự giải là các vận động viên xếp hạng từ 1-6 tại giải vô địch cờ Tướng đấu thủ mạnh quốc gia năm 2021 ở cả 3 nội dung cờ chớp nhoáng, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn; các vận động viên xếp hạng từ 1-30 tại giải vô địch cờ Tướng quốc gia năm 2022 ở cả 3 nội dung cờ Chớp Nhoáng, cờ Nhanh và cờ tiêu chuẩn; các vận động viên đạt danh hiệu Kiện tướng năm 2021; các vận động viên đạt huy chương nhóm tuổi 15, 18, 20 của giải vô địch cờ Tướng trẻ quốc gia 2022. Chỉ riêng các vận động viên nam, nữ xếp hạng từ 1-30 tại giải vô địch cờ Tướng đồng đội quốc gia năm 2022 ở nội dung cờ truyền thống mới được tham gia thi đấu nội dung cờ truyền thống. Các vận động viên đã từng có huy chương các giải vô địch quốc gia không được tham gia nội dung cờ truyền thống. Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván. Nếu có 20 vận động viên trở xuống sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Nếu có 10 vận động viên trở xuống ở mỗi nội dung sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt.

Do đây là giải các đấu thủ mạnh nên nhiều gương mặt hàng đầu trong làng cờ Tướng Việt Nam đều góp mặt như Lại Lý Huynh, Uông Dương Bắc, (Bình Dương), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Nguyễn Minh Nhật Quang, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Tuệ Doanh (TP.HCM), Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh), Lê Thị Kim Loan (Hà Nội), Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định)... Giữa tháng 9 vừa qua, các kỳ thủ đã tham dự giải vô địch đồng đội toàn quốc 2022.

Ngay sau khi kết thúc giải, đội tuyển cờ Tướng Việt Nam gồm 13 vận động viên sẽ dự giải vô địch cờ Tướng thế giới diễn ra từ ngày 22 tới 30/10 tại Malaysia.

P.L