Giải Cầu lông Toyota Gazoo Racing Thailand International Challenge 2023: Việt Nam tham dự với 12 vận động viên

Ngày 5/3, đội tuyển cầu lông Việt Nam gồm 12 tay vợt do huấn luyện viên Bùi Bằng Đức dẫn dắt đã lên đường dự giải Cầu lông Toyota Gazoo Racing Thailand International Challenge 2023.

cau-long-3-1678080615.jpg
Tiến Minh và các đồng đội sẽ tham dự giải Cầu lông Toyota Gazoo Racing Thailand International Challenge 2023 

Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến 12/3 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), các tay vợt Việt Nam sẽ có 1 ngày làm quen sân thi đấu và thời tiết tại đây.

Tại giải đấu này, Cầu lông Việt Nam tranh tài ở 5 nội dung. Đơn nam có Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng; Đơn nữ có Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư; Đôi nữ có Đinh Thị Phương Hồng - Phạm Thị Khánh; Đôi nam có Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh; Đôi nam nữ có Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh và Trần Đình Mạnh - Đinh Thị Phương Hồng.

Nhằm nâng cao chuyên môn cũng như tích lũy điểm số cá nhân, tăng thứ hạng trong mục tiêu hướng tới giành suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024, tay vợt nữ số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan trước giải.

Theo kế hoạch, sau giải đấu tại Thái Lan, các tay vợt Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội tranh tài ở một giải quốc tế cấp International Challenge tiếp theo là CIPUTRA HANOI - YONEX SUNRISE Vietnam Challenge 2023 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 đến 26/3. Sau đó là SEA Games 32 vào tháng 5 tại Campuchia.

P.V