Giải Cầu lông quốc tế Tây Ban Nha Masters 2024: Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2

Tối 28/3, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã phải dừng chân ở vòng 2 giải Cầu lông quốc tế Tây Ban Nha Masters 2024 khi để thua trước tay vợt nhiều duyên nợ người Indonesia - Ester Nurumi Tri Wardoyo - với tỷ số 0-2 (12/21, 15/21).

cau-long-3-1711641948.jpg
Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 giải Cầu lông quốc tế Tây Ban Nha Masters 2024

Ester Nurumi Tri Wardoyo hiện xếp hạng 38 thế giới, là bại tướng của Nguyễn Thùy Linh ở giải Cầu lông Thụy Sĩ mở rộng diễn ra cách đây 1 tuần. Trước đó, cựu số 1 trẻ thế giới đánh bại Nguyễn Thùy Linh ở SEA Games 32 trên đất Campuchia (tháng 5/2023).

Tuy nhiên, trong lần tái đấu này trên đất Tây Ban Nha, Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) được đánh giá cao và tràn đầy quyết tâm nhằm tiến sâu ở giải đấu cuối cùng trong chuyến du đấu châu Âu. Về phía tài năng Cầu lông người Indonesia - Ester Nurumi Tri Wardoyo - cũng khát khao đòi lại món nợ trước Nguyễn Thùy Linh.

Bước vào set đầu đầu tiên, Ester Nurumi Tri Wardoyo với nền tảng thể lực sung mãn cùng sự khéo léo đã bung sức từ đầu với những pha đánh cầu đa dạng và phòng thủ hiệu quả, qua đó duy trì lợi thế dẫn điểm trước khi giành chiến thắng cách biệt 21/12 trước Nguyễn Thùy Linh.

Tay vợt quê Đồng Nai chơi tốt hơn ở ván 2, dẫn điểm đối thủ ở thời điểm đầu ván đấu này nhưng Ester Nurumi Tri Wardoyo thi đấu bùng nổ với những chuỗi ghi điểm liên tiếp để vươn lên giành chiến thắng 21/15, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 2-0.

Để thua Ester Nurumi Tri Wardoyo 0-2 sau 34 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải Cầu lông Tây Ban Nha Masters. Giải Cầu lông Tây Ban Nha Masters là giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 tương tự như giải Đức mở rộng diễn ra hồi tháng 3 mà đại diện Việt Nam đã xuất sắc đoạt danh hiệu á quân. Thùy Linh là tay vợt duy nhất của Cầu lông Việt Nam tranh tài tại giải đấu này.

cau-long-2-1711641947.jpg
Nguyễn Thùy Linh về nước chuẩn bị thi đấu giải Trung Quốc

Giải Tây Ban Nha là giải đấu cuối trong tour đấu châu Âu của Thùy Linh. Trong chuyến du đấu này, đại diện Việt Nam đã vào chung kết giải Đức Mở rộng và được cọ xát với các tay vợt hàng đầu ở các giải Pháp, Anh, Thụy Sĩ...

Theo kế hoạch, sau giải Tây Ban Nha, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ về nước nghỉ ngơi trước khi đánh giải Trung Quốc.

Thuỳ Linh hiện đứng thứ 21 thế giới và thứ 15 trên Bảng điểm tranh suất dự Olympic 2024 và với vị trí hiện tại, tay vợt Việt Nam chắc chắn có vé dự Olympic Paris 2024 khi Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) công bố danh sách vào giữa tháng 4/2024. Tuy nhiên, Thùy Linh vẫn tiếp tục chinh phục các giải Cầu lông quốc tế nhằm tích lũy điểm, cải thiện thứ hạng để hy vọng vào nhóm các tay vợt hạt giống ở nội dung đơn nữ tại Olympic.

Nếu chơi tốt ở Trung Quốc, tay vợt 26 tuổi có thể sẽ tích lũy thêm điểm để trở thành tay vợt hạt giống ở Olympic, thuận lợi cho bốc thăm.

Đ.H