Vòng bán kết năm nay quy tụ 8 đội bóng mạnh nhất, gồm 4 đội nam và 4 đội nữ, thi đấu theo thể thức BO3 (Best of 3), đội giành 2 chiến thắng trước sẽ giành quyền vào chung kết. Các trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra tại sân Thanh Hà từ ngày 7 đến 12/4.

Ở nội dung nữ, 2 cặp đấu là W. VNU gặp W. HNUE và W. FTU đối đầu W. NEU. Trong khi đó, nội dung nam chứng kiến các cuộc so tài giữa UEB và BUV, cùng với UTC và FTU - những cái tên đã thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt vòng bảng.
Ở cặp đấu giữa W. VNU và W. HNUE, đội bóng tân binh W. VNU đang cho thấy, sự thích nghi nhanh chóng và lối chơi kỷ luật. Sở hữu lợi thế về thể hình cùng những cá nhân nổi bật như Hải Anh, Khánh Vy hay Thanh Nga dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Huỳnh Đình Phước, W. VNU tạo ra nhiều thách thức cho đối thủ. Trong khi đó, W. HNUE - đồng hạng Ba mùa trước - vẫn duy trì lối chơi tốc độ với điểm sáng là Ngọ Quỳnh và Ngọc Diễm, dù phụ thuộc khá nhiều vào các cá nhân chủ chốt.
Trận bán kết 1 đã phản ánh rõ cục diện này khi W. VNU giành chiến thắng 61-50 để vươn lên dẫn trước 1-0 trong loạt BO3. Sau hiệp 1 nhập cuộc tự tin, W. VNU bị đối thủ lật ngược trong hiệp 2 trước khi bứt phá mạnh mẽ ở hiệp 3 với chuỗi điểm quyết định, tạo cách biệt lên tới 18 điểm. Bộ đôi Hải Anh (22 điểm) và Thanh Lâm (17 điểm) đóng vai trò then chốt trong chiến thắng, trong khi Ngọ Quỳnh tiếp tục là điểm sáng bên phía W. HNUE với double-double 16 điểm và 14 rebounds.

Ở cặp đấu còn lại của nội dung nữ, cuộc tái hiện trận chung kết mùa trước giữa W. FTU và W. NEU nhận được nhiều sự chú ý. Đương kim vô địch W. FTU với những trụ cột như Giang Linh và Phương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Quảng Hà được đánh giá nhỉnh hơn, trong khi W. NEU vẫn duy trì lối chơi đồng đều, không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể.
Nội dung nam cũng chứng kiến những diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là cặp đấu giữa UEB và BUV. Sau khi cùng dừng bước ở tứ kết mùa trước, cả 2 đã có bước tiến rõ rệt khi góp mặt trong top 4 năm nay. UEB được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có những cái tên từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia như Mike Hào và Quân Lê (tạm thời vắng mặt do trùng lịch thi đấu). Trong khi đó, BUV chịu tổn thất lực lượng đáng kể với sự vắng mặt của Hùng Milou do chấn thương.
Trên sân, UEB đã thể hiện sự vượt trội để giành chiến thắng 64-49 ở trận bán kết 1, qua đó dẫn trước 1-0. Khởi đầu bằng 4 cú ném 3 điểm thành công trong hiệp 1, UEB nhanh chóng thiết lập thế trận và duy trì lợi thế nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, tận dụng sai lầm đối phương (26 điểm từ turnovers) cùng hiệu suất dứt điểm vượt trội. Mike Hào là đầu tàu với 25 điểm, trong khi Tuấn Long đóng góp 10 điểm, giúp UEB tiến gần hơn tới tấm vé vào chung kết.

Cặp đấu còn lại giữa UTC và FTU được đánh giá cân bằng nhưng UTC phần nào nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, dù đang thiếu vắng những nhân tố quan trọng như Hồng Sơn và huấn luyện viên Nam Pao. Ở phía đối diện, FTU trong lần đầu tham dự vẫn cho thấy tiềm năng với lực lượng trẻ, nổi bật là Thành Đạt.
Sau khi khép lại vòng bán kết, vòng chung kết chặng miền Bắc sẽ diễn ra theo thể thức BO3 vào các ngày 15 và 17/4, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - nơi sẽ xác định những nhà vô địch của mùa giải năm nay.
Trong khi chặng miền Bắc bước vào giai đoạn quyết định, chặng miền Nam của VCBC 2025-2026 cũng đang tiến dần đến hồi kết của vòng bảng và dự kiến sẽ bước vào vòng loại trực tiếp từ ngày 5/5.
Giải đấu do Công ty Cổ phần New Sports, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của VNPAY, Li-Ning, Quỹ Lê Hoàng Đan, Stepback và các nhà tài trợ khác.