Trong lần đầu tiên tham dự giải, các cô gái Việt Nam đã duy trì được phong độ ổn định. Tại vòng sơ loại, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam thắng áp đảo cả 3 trận trước Iran 19-16, Maldives 21-8 và Kazakhstan 22-12 để giành vé vào Vòng chính thức - nơi các cô gái của chúng ta nằm tại bảng C cùng với Singapore (hạt giống số 6) và ứng viên vô địch Nhật Bản (hạt giống số 3).

Với thể thức lấy 2 đội dẫn đầu đi tiếp, tuyển nữ Việt Nam buộc phải đánh bại chủ nhà Singapore và ở cuộc đối đầu quan trọng này.
Dù là hạt giống cao hơn, Singapore lại được đánh giá thấp hơn. Ra quân với đội hình Trương Thảo My (1m75) và Trương Thảo Vy (1m73), cùng Nguyễn Thị Tiểu Duy (1m74) và Bùi Thu Hằng (1m73) các cô gái Việt Nam tỏ ra áp đảo. Thể hình tốt, khả năng di chuyển biến hóa cùng vũ khí “bắn” xa giúp các cô gái áo đỏ hoàn toàn lấn lướt đối thủ.
Trong 3 phút đầu, Việt Nam bị dẫn 2-4, trước khi Thảo My ném thành công 2 quả phạt gỡ hòa. Từ đây, Việt Nam tạo chuỗi ghi 14 điểm liên tiếp để dẫn ngược 16-4. Lúc này, dù đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ nhưng điều đó không giúp họ thay đổi thực tế, mặc dù, họ ghi thêm được 6 điểm. Các cô gái Việt Nam ung dung đưa trận đấu về đích với tỷ số 21-10 dù thời gian còn lại là khá nhiều (theo luật, đội nào cán mốc 21 điểm trước sẽ giành chiến thắng).
Với chiến thắng này, các cô gái Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu có một đại diện giành vé vào tứ kết giải vô địch 3x3 châu Á. Trong khi đó, với 2 trận thua thì Singapore đã chắc chắn bị loại và tuyển nữ Việt Nam cùng Nhật Bản chắc chắn đi tiếp.

Hơn 1 giờ sau, với tâm lý thi đấu thoải mái, các cô gái Việt Nam bước vào trận tranh vị trí thứ nhất bảng với ứng cử viên vô địch giải đấu - đội tuyển Nhật Bản.
Trình độ của Nhật Bản vượt trội, đặc biệt ở tốc độ khiến Việt Nam khó khăn. Đội có 9 tình huống ném ngoài vòng cung, nhưng đều không thành công. Trong khi đó, Nhật Bản thành công 4 trong 18 lần. Khả năng bắt bóng bật bảng của đối thủ cũng vượt trội với 21 so với 13, số lần mất bóng chỉ là 3 so với 10.
Cuối cùng, Nhật Bản thắng 17-10 để vào tứ kết với ngôi đầu bảng C. Theo đó, Nhật Bản sẽ gặp đội Nhì bảng A là Hàn Quốc ở tứ kết. Trong khi đó, Việt Nam gặp nhất bảng A là hạt giống số 1 - Trung Quốc.
Trong khi đó, ở nội dung nam, các chàng trai Việt Nam đã phải dừng bước ở bảng D sau khi thua hạt giống số 4 - New Zealand với kết quả 15-21 và Qatar (hạt giống số 5) với kết quả 16-21.
Trước đó, đội tuyển nam Việt Nam lách qua cửa hẹp bảng D vòng sơ loại khi hạ New Caledonia 21-11, thua Turkmenistan 16-17, trước khi thắng Thái Lan đúng kịch bản 21-15.

Bước vào trận đấu với mục tiêu buộc phải thắng, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên việc mắc lỗi sớm, bao gồm 2 lỗi cá nhân và một lỗi kỹ thuật đã khiến việc tiếp cận trận đấu của Việt Nam bị ảnh hưởng.
Đến giữa trận khi đôi bên giằng co, đội tuyển Việt Nam phạm đủ 7 lội đồng đội và liên tục đưa New Zealand lên vạch ném phạt. Từ đây, trận đấu cũng dần tuổt khỏi tay bộ tứ Khoa Trần, Chris Dierker, Justin Young và Tâm Đinh tuy một số tiếng còi của trọng tài không ủng hộ Việt Nam.
Màn so tài khép lại với chiến thắng 21-15 thuộc về New Zealand, đặt dấu chấm hết cho đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam tại giải. Trước đó, đội cũng đã để thua Qatar với tỷ số 16-21.
Đây là lần đầu Việt Nam dự giải Bóng rổ 3x3 châu Á. Tại giải đấu này, đội nữ Việt Nam được xếp hạt giống thứ 19, còn đội nam được xếp hạt giống 20.

Giải Bóng rổ 3x3 châu Á 2025 diễn ra tại Singapore từ ngày 26 đến 30/3. Giải lần đầu được tổ chức năm 2013 và đã tổ chức đến kỳ thứ tám. Giải được tổ chức lần đầu vào năm 2013 ở Doha (Qatar), sau đó giãn cách 4 năm và diễn ra tại Ulaanbaatar (Mông Cổ) vào năm 2017. Từ năm 2018 trở đi, giải được chuyển sang tổ chức thường niên ở Shenzen rồi đến Changsha (Trung Quốc) trong các năm 2018 và 2019.
Tạm nghỉ 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, FIBA 3x3 Asia Cup được tổ chức thường niên từ năm 2022 đến nay với 4 mùa gần nhất đều diễn ra tại Singapore, bao gồm mùa giải 2025 đang diễn ra.
Ở nội dung nam, Australia dẫn đầu với 4 lần vô địch (2018, 2019, 2022, 2024), xếp sau là Mông Cổ (2017, 2023) và Qatar (2013).
Ở nội dung nữ, Australia cũng có 4 lần vô địch (2017, 2019, 2023, 2024), xếp sau là Ấn Độ (2013), New Zealand (2018) và Trung Quốc (2022).