Tỷ số 0-4 có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đã phản thực tế các cầu thủ trẻ Malaysia mà đại diện là lứa U17 đang tụt hậu và tỏ ra quá thua thiệt trước bạn bè cùng trang lứa. Trong trận đấu mở màn tại bảng A Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Malaysia dễ dàng để thủng lưới 3 bàn trước U17 Việt Nam ngay trong hiệp đấu đầu tiên và phải nhận thêm 1 bàn thua ở hiệp đấu thứ 2. Chỉ trong vòng vài tháng, các cầu thủ U17 Malaysia đã 2 lần nhận thất bại cùng với tỷ số 0-4 trước đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng loại Giải vô địch U17 châu Á 2026 hồi tháng 11/2025 và mới nhất là cơn ác mộng trên sân vận động Gelora Joko Samudro của Indonesia.
Xem các cầu thủ U17 Malaysia thi đấu, không ít người hâm mộ bóng đá Malaysia ngậm ngùi: "Lại thua Việt Nam, các cầu thủ trẻ của chúng ta thực sự không đủ sức vóc và trình độ để cạnh tranh một cách sòng phẳng. Chất lượng cầu thủ trẻ không được cải thiện khiến đội tuyển quốc gia gặp khó. Tương lai của bóng đá Malaysia sẽ đi về đâu…”. Trên các diễn đàn bóng đá, hầu hết cổ động viên Malaysia đều tỏ ra chán nản khi chứng kiến các cầu thủ U17 Malaysia liên tục phải nhận thất bại nặng nề trước U17 Việt Nam. “Đấy chính là hậu quả khi tập trung quá nhiều nguồn lực và thời gian để tìm kiếm và theo đuổi chính sách nhập tịch cầu thủ, không quan tâm đầu tư đúng mức cho bóng đá trẻ khiến “Bầy Hổ non” giờ trở nên yếu đuối và dễ bị bắt nạt…”.
Bóng đá Malaysia đang phải trả giá cho nhưng toan tính sai lầm và bị lạc lối. Tuy chỉ là một trận thua ở giải bóng đá trẻ, nhưng có lẽ cũng đủ để lột tả về thực trạng rất đáng lo ngại của nền bóng đá được vận hành vận hành một cách quan liêu, dựa trên sự tuân thủ, máy móc và cả những quy định đã lối thời, thiếu hẳn sự minh bạch. Người hâm mộ bóng đá Malaysia có lý do để bức xúc vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, ngoài việc “từ chức tập thể” sau bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ. Hồi cuối tháng 3, trong trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, trên khán đài sân Thiên Trường một nhóm cổ động viên Malaysia đã căng băng rôn với khẩu hiệu phản đối cách làm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Sau khi phải nhận hàng loat án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), theo lộ trình cải tổ FAM dự kiến sẽ tổ chức Đại hội vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9. Ông Mohammed Taufiq Johari - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - hy vọng rằng, Ban lãnh đạo mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho nền bóng đá Malaysia, khôi phục niềm tin của người hâm mộ thông qua các chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP).
Thất bại 1-3 của đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 trên sân Thiên Trường và trận thua 0-4 của U17 Malaysia tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 càng khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia thêm lo ngại trước nguy cơ tụt hậu.
Lượt trận kế tiếp tại bảng A, đội tuyển U17 Việt Nam gặp Đông Timor vào lúc 15 giờ 30 ngày 16/4, trong khi U17 Malaysia sẽ phải “ăn thua đủ” với chủ nhà U17 Indonesia nếu không muốn sớm chia tay với giải đấu.
