Trước lượt trận cuối, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, nhiều hơn Indonesia và Malaysia 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland chỉ cần hòa là chắc ngôi nhất bảng, thậm chí chỉ bị loại nếu thua cách biệt lớn.
Với tâm thế chủ động, Ban huấn luyện tiếp tục xoay tua đội hình. So với chiến thắng 10-0 trước Timor Leste, đội tuyển của chúng ta có 3 sự thay đổi nhưng giữ bộ khung ổn định với thủ môn Lý Xuân Hòa, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cùng trụ cột Nguyễn Lực và Lê Trọng Đại Nhân.
Dưới sức ép từ khán giả chủ nhà, U17 Việt Nam duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự chắc chắn và không để Indonesia tạo cơ hội nguy hiểm thực sự. Đội còn lấn lướt với nhiều tình huống dứt điểm đáng chú ý.
Phút 23, Văn Dương sút góc thấp buộc thủ môn Indonesia vất vả cản phá. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo này tiếp tục bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm khi bóng chệch cột dọc.
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục thế trận lấn lướt. Phút 53, từ đường chuyền cánh trái, Nguyễn Lực dứt điểm cận thành nhưng không đánh bại thủ môn đối phương. Thời gian còn lại, cả 2 đội không tạo khác biệt, trận đấu khép lại không bàn thắng.
Kết quả hòa 0-0 giúp U17 Việt Nam nhất bảng A với 7 điểm, giữ sạch lưới sau 3 trận (thắng Malaysia 4-0, Timor Leste 10-0). Đây là lần thứ tư liên tiếp đội vượt vòng bảng giải khu vực.
Ngược lại, U17 Indonesia lần đầu dừng bước vòng bảng sau 4 kỳ liên tiếp góp mặt.
Theo Lịch thi đấu, các bán kết sẽ diễn ra ngày 22/4, U17 Việt Nam đối đầu U17 Australia (nhất bảng C và đương kim vô địch). Trận còn lại là Lào (nhất bảng B) gặp Malaysia (nhì bảng thành tích tốt nhất).