Bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Nam ở ngày ra quân, các cầu thủ Hà Nội nhập cuộc chủ động, dồn lực tấn công ngay từ đầu về phía khung thành Thái Nguyên T&T. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chè thi đấu đầy tự tin, tổ chức phòng ngự kín kẽ đồng thời tung ra nhiều pha phản công sắc bén. Phút 12, Nguyễn Thị Bích Thùy thoát xuống nhanh và dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Thế trận trên sân diễn ra với tốc độ khá cao, 2 đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn, thường xuyên triển khai bóng ra cánh để tạo cơ hội cho Phạm Hải Yến không chiến. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Thái Nguyên T&T cùng sự tập trung của thủ môn Kim Thanh đã hóa giải hầu hết pha uy hiếp. Phải đến phút 31, Hải Yến mới có cơ hội đáng kể nhưng cú đánh đầu lại bị thủ thành Kim Thanh bắt gọn.
Những phút cuối hiệp 1, Thái Nguyên T&T bất ngờ dồn lên và tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy vậy, sự thiếu chính xác trong dứt điểm khiến hiệp đấu khép lại với tỉ số 0-0.
Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Họ miệt mài tấn công nhưng trong những pha xử lý quyết định, các cầu thủ lại thiếu chuẩn xác. Phút 64, huấn luyện viên Hà Nội tung Thanh Nhã vào sân thay đội trưởng Hải Yến nhằm làm mới hàng công, nhưng ngay cả khi có sự xuất hiện của tuyển thủ trẻ này, đội bóng Thủ đô vẫn không thể xuyên thủng được khung thành của Kim Thanh - người chơi xuất sắc và là chốt chặn an toàn phía Thái Nguyên T&T.

Những phút cuối trận chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Cả 2 đội đều tạo ra cơ hội để định đoạt trận đấu, nhưng các tiền đạo không thể tận dụng và sự tập trung nơi khung gỗ đã giữ nguyên tỉ số hòa không bàn thắng.
Trận hòa này giúp Hà Nội có 4 điểm sau 2 vòng, tạm chiếm ngôi đầu bảng và tạo áp lực lên đương kim vô địch TP.HCM I trước trận đấu muộn gặp Hà Nam vào chiều nay (9/9). Về phần mình, Thái Nguyên T&T cho thấy họ là đối thủ khó lường, đủ sức gây nhiều bất ngờ tại mùa giải năm nay.