Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia, tiếp tục đóng vai trò là sân chơi thường niên nhằm duy trì nhịp độ thi đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam.
Theo kế hoạch, Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 27/5 trên sân vận động Thái Nguyên - địa điểm đăng cai mới so với các mùa giải trước, đánh dấu sự quan tâm và đồng hành của địa phương đối với công tác phát triển bóng đá nữ.

Phát biểu tại Lễ bốc thăm, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải - nhấn mạnh: “Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia, góp phần duy trì sân chơi thường xuyên, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện để các đội bóng, các cầu thủ tiếp tục phát triển, khẳng định năng lực”.
Phó Tổng Thư ký VFF cũng gửi lời cảm ơn đến các đội bóng đã tích cực chuẩn bị tham dự giải, đơn vị đăng cai tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan, ban ngành liên quan đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức, cũng như các cơ quan báo chí, truyền thông và người hâm mộ đã luôn đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam.
Theo kết quả bốc thăm, 6 đội bóng được chia thành 2 bảng đấu: Bảng A: Thái Nguyên T&T (đương kim á quân), Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam. Bảng B: TP.HCM (đương kim vô địch), Hà Nội I, Than Khoáng sản Việt Nam.

Sự góp mặt của TP.HCM - đội từng thắng Thái Nguyên T&T 1-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia nữ 2025 để giành ngôi vô địch - cùng Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam, 2 đội luôn góp mặt trong nhóm dẫn đầu các mùa giải gần đây, đã tạo nên bảng đấu “tử thần” cho ASIAN Cup 2027.
Với việc hội tụ 3 đội bóng hàng đầu vào cùng bảng B, Cúp Quốc gia nữ 2026 dự báo sẽ mang đến những trận đấu có tính cạnh tranh cao, giúp các cầu thủ nâng cao trình độ và kiểm chứng năng lực thực tế. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thi đấu căng thẳng, từ đó phục vụ cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam, bao gồm các giải đấu quốc tế và SEA Games.
Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 không chỉ là sân chơi tranh cúp, mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam, với sự tham gia của các đội bóng mạnh và sự hỗ trợ tích cực từ địa phương đăng cai.