Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023: Xác định 4 đội miền Trung vào Vòng chung kết

Sau 4 ngày tranh tài (từ ngày 20-23/10), tại nhà thi đấu của khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế), Vòng loại khu vực 2 (miền Trung) giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 đã tìm ra 4 đại diện của khu vực miền Trung giành vé dự Vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội.

bong-chuyen-1698069516.jpg
Xác định 4 đội miền Trung vào Vòng chung kết giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023

Sáng hôm qua (23/10), 4 trận đấu có tính chất quan trọng để xác định các đại diện của khu vực miền Trung góp mặt ở Vòng chung kết đã diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Đối với nữ, 4 đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì giành vé dự Vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội.

Trước lượt trận này, cả 4 đội nữ gồm Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Duy Tân và Đại học Sư phạm Đại học Huế đều có cơ hội đứng ở một trong hai vị trí dẫn đầu. Tuy vậy, nữ Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng quá mạnh và chiếm ưu thế lớn. Các cô gái chuyên ngành về thể thao đã thắng cả 2 trận trước đó. Đại học Huế buộc phải thắng đối thủ mạnh này mới sáng cửa đi tiếp.

Dù bị dẫn trước ở set đầu với điểm số cách biệt 19/25 nhưng các cô gái đến từ đơn vị chủ nhà thi đấu quật cường để san bằng tỷ số 1-1 với điểm số 26/24. Ở set 3 quyết định, bản lĩnh của các cô gái Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng được phát huy và giành chiến thắng với điểm số 15/13, qua đó đứng đầu khu vực với 3 trận toàn thắng.

Đại diện khác đến từ Đà Nẵng là Đại học Duy Tân có chiến thắng 2-0 trước các cô gái Đại học Sư phạm Đại học Huế. Thắng lợi này giúp Đại học Duy Tân giành tấm vé thứ hai vào Vòng chung kết.

Trong khi đó, sau khi kết thúc vòng bảng nam, 4 đại diện ưu tú góp mặt ở bán kết gồm Đại học Vinh, Đại học Luật Đại học Huế, Đại học Đông Á và Đại học Nghệ An. Hai đội thắng ở bán kết sẽ có tấm vé đến Vòng chung kết.

Ở trận bán kết 1, Đại học Vinh và Đại học Luật Đại học Huế đã diễn ra đầy kịch tính. Đại diện đến từ Nghệ An có thắng lợi 25/19 ở set 1. Sang set 2, đại diện của chủ nhà - Đại học Luật Đại học Huế đã chơi tốt và thắng 25/23 cân bằng tỷ số 1-1. Ở set quyết định, Đại học Luật giành chiến thắng với tỷ số 15/7.

bong-chuyen-1-1698069516.jpg

Trận đấu được xem hay nhất ở giải đấu này là cuộc đọ sức giữa Đại học Huế và Đại học Đông Á. Đại học Huế thắng 27/25 ở set 1. Đại diện đến từ Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 khi thắng dễ 25/14 ở set 2. Đến set 3, 2 đội giành giật từng điểm số một. Đại học Đông Á có những điểm quyết định ở thời khắc quan trọng để thắng 15/13 đầy kịch tính.

Như vậy, 4 đội vào Vòng chung kết giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023 là Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng; Đại học Duy Tân (nữ) và Đại học Luật Đại học Huế; Đại học Đông Á (Nam).

Hôm nay (24/10), giải diễn ra trận Chung kết nam giữa Đại học Luật Đại học Huế và Đại học Đông Á.

Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023 thu hút 120 đội tham dự ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Vòng loại, khu vực phía Bắc thi đấu tại Đại học Hà Nội, khu vực miền Trung thi đấu tại Đại học Huế, khu vực phía Nam diễn ra tại Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết thi đấu tại nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 5 tới 15/11.

Theo Điều lệ giải, khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ chọn 3 đội nam, 3 đội nữ để trao vé vào Vòng chung kết. Khu vực miền Trung sẽ chọn 2 đội nam, 2 đội nữ vào Vòng chung kết.

Năm nay, Ban Tổ chức sẽ không phân loại đội bóng của trường chuyên nghiệp thể thao với đội bóng trường không chuyên để thi đấu thử nghiệm. Qua đó, năm tiếp theo sẽ rút kinh nghiệm hoàn thiện hơn về quy chế tổ chức.

Đ.H