Ra quân với mục tiêu giành chiến thắng, chính vì vậy, huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với Kim Thoa, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Hiền, Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Kiều Trinh, Ly Ly.

Đội trưởng đồng thời là cầu thủ chuyền hai chính Võ Thị Kim Thoa là người phân phối bóng cho đồng đội ở mọi tình huống tấn công. Với đội hình này, chúng ta đã thi đấu không hề lép vế trước đối thủ. Tuy nhiên khâu bước một tiếp tục là trở ngại lớn, khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khó có thể triển khai tấn công. Ngay cả libero Lưu Thị Ly Ly cũng mắc rất nhiều lỗi.
Bên cạnh đó, thể lực bị bào mòn sau trận thua 5 set tại bán kết chỉ chưa đầy 12 tiếng trước càng khiến tuyển Việt Nam bất lợi nên các cô gái Việt Nam đã không thể vượt qua đội chủ nhà U21 Thượng Hải.
Bước vào set đấu đầu tiên các tay đập Việt Nam nhập cuộc khá chuệch choạc. Trong khi đó, U21 Thượng Hải thi đấu chắc chắn, phát bóng mạnh và tổ chức tấn công biên rất bài bản. Việt Nam liên tục bị dẫn điểm và không thể xoay chuyển thế trận. Set đấu khép lại chóng vánh với tỉ số 25/17 nghiêng về đội chủ nhà.
Sang set 2, tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn với sự toả sáng của Bích Thuỷ cả ở khâu tấn công lẫn chắn bóng. Các học trò của huấn luyện viên Ngọc Hoa từng có thời điểm vươn lên dẫn điểm nhờ những pha ghi điểm quyết đoán của hàng trước. Tuy nhiên, ở thời điểm then chốt, U21 Thượng Hải lại tận dụng tốt hơn cơ hội và giành chiến thắng 25/23 sau màn rượt đuổi căng thẳng.
Set đấu thứ ba tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co. Đội tuyển Việt Nam chơi rất cố gắng, liên tục giữ điểm số sát nút. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong khâu chuyền một và vài lỗi cá nhân ở cuối set khiến Việt Nam đánh rơi cơ hội gỡ hoà. U21 Thượng Hải một lần nữa vượt lên ở thời điểm quyết định và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25/23.
Thua chung cuộc 0-3 (17/25, 23/25, 23/25), tuyển Việt Nam kết thúc hành trình tại Giải Bóng chuyền Shanghai Future Stars 2025 với vị trí thứ tư chung cuộc. Dù không thể giành huy chương, nhưng đây vẫn là bước tiến tích cực so với thành tích năm ngoái và là cơ hội cọ xát quý báu cho lực lượng kế cận của đội tuyển.
Bên cạnh đó, nhóm các vận động viên dự bị và các vận động viên trẻ của đội tuyển Việt Nam đã được tạo điều kiện thi đấu, cọ xát nhiều hơn. Giải đấu này có thể giúp Ban huấn luyện đánh giá được năng lực, phong độ của từng người để hướng đến 2 giải đấu lớn sắp tới là Giải U21 nữ vô địch thế giới và Giải vô địch nữ thế giới.