Kết thúc vòng bảng, các cô gái của chúng ta xếp hạng nhì với thành tích thắng U21 Pháp, U21 Bauru (Brazil) và thua U21 Trung Quốc. Với vị trí này thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa chạm trán đối thủ khó chịu là U21 Canada.

Canada hiện đứng hạng 12 thế giới và thường xuyên giành quyền dự giải đấu danh giá Volleyball Nations League (VNL). Đối thủ của tuyển Việt Nam gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, sức bật tốt cùng các pha tấn công khá uy lực.
Nhưng ở trận này, các cô gái Việt Nam đã tận dụng yếu tố kinh nghiệm để giành chiến thắng sau 3 set đấu với với tỷ số 3-0 (26/24, 25/13, 25/16).
Trước đối thủ có chiều cao, Ban huấn luyện đã thận trọng yêu cầu từng vị trí phải chơi tốt, đặc biệt là khả năng phòng thủ bọc lót giữa hàng trước với hàng sau.
Ngay ở set đấu đầu tiên, chúng ta đã có nhiều tình huống mắc lỗi do vậy để các tay đập U21 Canada tận dụng ghi điểm. Tuy nhiên, các mũi đánh như Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Uyên thi đấu tập trung trong tình huống quyết định để giành chiến thắng 26/24 cho đội nhà.
Tại 2 set đầu tiếp theo, các tay đập trẻ U21 Canada cho thấy sự xuống sức đồng thời thiếu kinh nghiệm giải quyết tình huống quan trọng. Do vậy, cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt lên giành chiến thắng với điểm số lần lượt 25/13 và 15/16.

Khép lại trận tứ kết, chúng ta giành chiến thắng 3-0. Kết quả giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa vào bán kết đồng nghĩa với việc chắc chắn nằm trong tốp 4 của Thượng Hải Future Star 2025. Đây là lần đầu chúng ta có thành tích này khi thi đấu ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải lần này với lực lượng là sự đan xen giữa các gương mặt trẻ với cầu thủ có kinh nghiệm. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa có 13 gương mặt dự giải gồm: Lưu Thị Ly Ly, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Quách Kim Luyến và Trần Thị Bích Thủy.
Giải Bóng chuyền Shanghai Future Stars 2025 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 13 đến 19/7. Bảng A gồm các đội: U21 Trung Quốc, Việt Nam, Pháp và Bauru (Brazil); Bảng B gồm: U21 Thượng Hải, đội tuyển trẻ Slovenia, đội tuyển trẻ Hà Lan và đội tuyển trẻ Canada.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, tuyển Việt Nam tham dự giải đấu quy tụ nhiều đội trẻ đến từ những nền bóng chuyền phát triển trên thế giới này. Năm ngoái tại giải đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vị trí hạng 5 chung cuộc.