Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những điều chỉnh đáng chú ý về mặt nhân sự. Khác hoàn toàn so với đội hình xuất phát ở trận thắng Lebanon trước đó 1 ngày, Ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được rèn kỹ năng. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được giữ sức và không có tên trong đội hình ra sân từ đầu.
Đội hình xuất phát của Việt Nam gồm 2 chủ công Vi Thị Như Quỳnh và Đinh Thị Thúy, đối chuyền Đoàn Thị Xuân, chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, cặp phụ công Lê Như Anh và Lê Thanh Thúy, cùng libero Lê Thị Yến.
Trong set 1, các cô gái Việt Nam tạo ra sự áp đảo toàn diện, không cho đối phương cơ hội chống cự. Họ giành chiến thắng chóng vánh 25/9 ở set này.
Ở set 2, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xoay chuyển đội hình khi đưa đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, phụ công Lý Thị Luyến, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang vào sân. Đây là ván đấu đội Hong Kong dần bắt nhịp được lối chơi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nên đeo bám điểm số quyết liệt. Phụ công Lê Như Anh tiếp tục thi đấu nổi bật, góp công giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 25/18.
Khi chiến thắng gần như nằm chắc trong tay, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có những sự thay đổi trong set 3. Trong đó, "ngôi sao" Trần Thị Thanh Thúy được cho vào sân. Ngay lập tức cô giúp nhà đương kim vô địch có chuỗi lên điểm ấn tượng trước đội Hồng Kông. Đây cũng là ván đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với đội hình được xem là mạnh nhất khi có thêm phụ công Trần Thị Bích Thủy, chủ công Nguyễn Thị Uyên. Nhờ đó các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng cách biệt 25/11.
Giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (25/9, 25/18, 25/11) trước đội Hong Kong sau 59 phút thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững ngôi nhất bảng B. Đây là trận thắng đậm thứ 2 liên tiếp của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước đó, các cô gái của chúng ta đã dễ dàng vượt qua Lebanon với tỉ số 3-0, trong đó set 1 họ thắng lớn tới 25/3.
Giải Bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 14/6 tại tỉnh Ilocos Sur (Philippines). Tham dự giải có 12 đội bóng được chia làm 2 bảng đấu.
Bảng A gồm: Đài Loan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Australia và chủ nhà Philippines. Bảng B gồm: Việt Nam, Iran, Kazakhstan, Indonesia, Hong Kong, Lebanon. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết và tranh vô địch. Các đội còn lại tranh các thứ hạng dưới.
Ở trận đấu tiếp theo ở bảng B, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán với đội tuyển Indonesia.