
Hàng năm, Liên đoàn Bóng bàn Thế giới đều tổ chức các giải đấu theo từng chặng đối với hệ thống WTT Series và WTT Feeder, WTT Contender tạo sân chơi cho vận động viên toàn thế giới tranh tài phát triển chuyên môn. Mỗi giải tiến hành cho các tay vợt theo từng nhóm thứ hạng phù hợp trên Bảng xếp hạng thế giới.
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải với 5 tay vợt gồm: Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân (nữ), Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Mạnh Lương (nam).
Theo đăng ký của Ban huấn luyện, Diệu Khánh, Hạnh Ngân sẽ góp mặt nội dung đơn nữ còn Anh Hoàng, Thái Bảo, Mạnh Lương dự nội dung đơn nam. Do không thuộc nhóm có thứ hạng cao trên Bảng xếp hạng thế giới nên cả 5 đại diện của Việt Nam đều phải thi đấu từ vòng sơ loại nội dung của mình. Theo thông tin từ Ban Tổ chức giải, ở vòng sơ loại đơn nữ có 31 vận động viên tranh tài còn ở vòng sơ loại đơn nam có 50 tay vợt tham dự.
Sau vòng sơ loại, Ban Tổ chức mới tiến hành tranh tài vòng chính của các nội dung. Tại giải, các tay vợt dự tranh 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ với các lượt đấu từ vòng sơ loại đến vòng chính.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 vừa tranh tài trong tháng 8, tay vợt Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân) đã mang về 2 huy chương vàng ở nội dung đơn nam, đồng đội nam và hiện anh đang xếp hạng 610 thế giới. Trong khi đó, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (thành phố Hồ Chí Minh) giành 3 huy chương vàng tại Đại hội ở các nội dung đơn nữ, đôi nam - nữ và đồng đội nữ.
Cũng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tay vợt Thái Bảo và Mạnh Lương đã cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam cho đoàn Hà Nội.
Năm ngoái, Diệu Khánh và Anh Hoàng là thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã tham dự SEA Games 33 - 2025.
Với tổng giải thưởng lên đến 30.000 USD, giải thu hút nhiều tay vợt có chuyên môn cao của bóng bàn thế giới tham gia tranh tài. Mục tiêu của các tay vợt Việt Nam là tập trung thi đấu giành kết quả tốt nhất.