
Tranh tài ở cự ly 10km nam có 8 vận động viên tham dự đến từ đội Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia. Đội tuyển Việt Nam góp mặt nội dung này với 2 đại diện là Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Ngọc Vinh.
Kết thúc phần thi của mình, Nguyễn Huy Hoàng đã về đích đầu tiên, giành ngôi vô địch với kết quả 1 giờ 52 phút 44.66 giây. Về thứ hai là vận động viên Artyom Lukasevits (Singapore) với thời gian 2 giờ 07 phút 38.72 giây. Giành huy chương đồng là Aflah Fadian Prawira (Indonesia) với thời gian 2 giờ 10 phút 49.01 giây.
Đây là lần đầu tiên, Huy Hoàng và đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch đường dài Đông Nam Á. Cùng thi đấu nội dung, chúng ta có Đỗ Ngọc Vinh, tuy nhiên, “kình ngư” này về đích hạng 5 với thành tích là 2 giờ 14 phút 28.04 giây.
Nối tiếp thành tích này, đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm huy chương vàng nội dung 10km nữ do công của “kình ngư” Võ Thị Mỹ Tiên khi cô giành ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 25 phút 05.56 giây. Giành huy chương bạc là Pimpun Choopong (Thái Lan) với kết quả 2 giờ 34 phút 55.84 giây. Cự ly có 3 vận động viên tham dự.

Tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày của đội tuyển Việt Nam được mang về do công của “kình ngư” Nguyễn Ngọc Tuyết Hân ở nội dung trẻ 16-17 tuổi với thành tích 2 giờ 28 phút 40.11 giây. Giành huy chương bạc là vận động viên Charoensup (Thái Lan) và Kate Ona (Singapore) giành huy chương đồng. Tranh tài ở nội dung này có 8 vận động viên.
Giải Bơi vô địch đường dài Đông Nam Á diễn ra từ ngày 12 đến 14/9. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 7 vận động viên. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung 5km, 10km nam; 5km, 10km nữ; tiếp sức 4x1500m nam nữ hỗn hợp (2 nam, 2 nữ) theo từng nhóm tuổi.
Đây là lần thứ ba, Giải Bơi vô địch đường dài Đông Nam Á tổ chức nhưng đội tuyển Việt Nam mới tham dự lần đầu. Vì thế, kết quả của Huy Hoàng, Mỹ Tiên và Tuyết Hân là huy chương vàng đầu tiên của họ tại đấu trường Đông Nam Á.