Giải Bơi vô địch châu Á các nhóm tuổi 2024: Việt Nam giành 4 huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên

Giải Bơi vô địch châu Á các nhóm tuổi 2024 (11th ASIAN Age Group Championship 2024) đã chính thức khởi tranh tại New Clark City (Philippines). Các vận động viên tranh tài các môn Bơi, Nhảy cầu, Bơi nghệ thuật và Bóng nước. Theo thông báo mới nhất của Ban Tổ chức, Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA) không công nhận kết quả giải đấu để xét chuẩn Olympic nhằm tranh vé Olympic 2024. Do vậy, giải đấu mang tính chất thi đấu tranh kết quả huy chương giữa các đội tuyển trẻ của châu Á.

boi-3-1709042643.jpg
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, đoàn Việt Nam đã giành được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng

Đội tuyển Bơi Việt Nam tham dự giải với lực lượng hùng hậu gồm 31 vận động viên, ngoài các tuyển thủ quốc gia, một số địa phương cũng đăng ký vận động viên tham gia tranh tài.

Sau giải vô địch Bơi thế giới ở Doha vừa qua, cả 6 nam tuyển thủ: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Hoàng Khang đều góp mặt tại giải này. Và ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các "kình ngư" Việt Nam đã giành được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Ngay trong ngày ra quân (27/2), vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục nội dung 800m tự do lứa tuổi 18 trở lên khi hoàn thành phần thi của mình trong thời gian 8 phút 01 giây 69 để giành được tấm huy chương vàng quý giá. "Kình ngư" quê Quảng Bình nhỉnh hơn người xếp thứ hai là Aryan Nehra (Ấn Độ) gần 2 giây và người xếp thứ ba một đại diện khác cũng đến từ Ấn Độ - Kushagra Rawat gần 7 giây.

Thành tích này cũng giúp Huy Hoàng vượt qua kỷ lục cũ do vận động viên Rawat (Ấn Độ) lập được vào năm 2019 (kỷ lục cũ 8 phút 10 giây 05).

boi-2-1709042643.jpg
Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục nội dung 800m tự do lứa tuổi 18 trở lên 

Nội dung 800m tự do nam cũng chính là nội dung mà Huy Hoàng đã giành tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) với thành tích 7 phút 51 giây 44, đồng thời có tấm vé dự Olympic 2024.

Ngoài ra, trong ngày thi đấu đầu tiên này, Huy Hoàng cũng giành thêm 1 tấm huy chương đồng ở nội dung 200m tự do và cùng các đồng đội xếp thứ năm nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam.

Cùng ngày "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo xuất sắc hoàn thành phần thi của mình ở cự ly bơi 100m bơi ếch nam lứa tuổi 18 trở lên với thời gian 1 phút 01 giây 31, giành tấm huy chương vàng cho tuyển Bơi Việt Nam.

Ở cự ly 200m hỗn hợp nam sở trường, "kình ngư" Trần Hưng Nguyên cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 2 phút 03 giây 35.

Vận động viên trẻ tuổi Dương Văn Hoàng Quý cũng mang về thêm tấm huy chương vàng thứ tư ở nội dung 200m hỗn hợp nam lứa tuổi từ 15-17 với thành tích 2 phút 08 giây 21.

boi-1709042643.jpg
Liên đoàn Bơi Thế giới (FINA) không công nhận kết quả giải đấu để xét chuẩn Olympic nhằm tranh vé Thế vận hội Paris 2024

Bên cạnh đó, Trần Hưng Nguyên còn giành thêm huy chương bạc cự ly 200m tự do nam, Nguyễn Quang Thuấn - em trai của Nguyễn Thị Ánh Viên - về nhì nội dung bơi 400m tự do nam và 200m hỗn hợp cá nhân nam nhóm tuổi 15-17.

Các tuyển thủ trẻ khác cũng giành huy chương bạc có "kình ngư" Dương Văn Hoàng Quy nội dung 200m tự do, nhóm tuổi 13-14, Cao Văn Dũng nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, nhóm tuổi trên 18 và vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, nhóm tuổi trên 18.

Tại giải, đoàn Việt Nam còn tham dự môn Nhảy cầu. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên cũng mang về 3 huy chương đồng do công của vận động "nhí" Phạm Thái Thiên Bảo (12 tuổi) ở nội dung cầu mềm 1m nhóm tuổi dưới 13. Bên cạnh đó, Đinh Anh Tuấn cùng Đặng Hoàng Tú giành huy chương vàng đôi nam cầu mềm 3m nhóm tuổi 14-18 và Ngô Thị Thảo cùng Bùi Thị Hồng Giang nội dung đôi nữ cầu mềm 3m nhóm tuổi 14-18.

Theo Lịch thi đấu môn Bơi sẽ thi đấu đến hết ngày 6/3.

Đ.H