Trong ngày thi đấu thứ hai của giải, vận động viên Nguyễn Thúy Hiền đã mang về cho Bơi Việt Nam 2 huy chương vàng tại nội dung 200m tự do nữ và 50m bơi bướm nữ. Trong đó, Thúy Hiền phá kỷ lục nhóm tuổi 14-15 ở nội dung 50m bơi bướm nữ với thời gian 27 giây 73 để phá kỷ lục cũ 27 giây 84 của "kình ngư" En Qi Hoong (Singapore) lập năm 2014.

Nội dung 200m tự do nữ (nhóm tuổi 14-15), Thúy Hiền giành huy chương vàng với với thời gian 2 phút 07 giây 19. Nội dung này, đội tuyển Việt Nam còn có vận động viên Nguyễn Ngọc Tuyết Hân thi đấu nhưng cô chỉ đạt thành tích 2 phút 11 giây 11, qua đó xếp hạng 4 chung cuộc.
Ngoài kết quả trên, đội tuyển Việt Nam có Dương Văn Hoàng Quy giành 2 huy chương vàng ở nội dung 200m tự do với thời gian 1 phút 53 giây 99 và 400m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 43 giây 09 của nhóm tuổi nam 14-15.
"Kình ngư" Nguyễn Ngọc Tuyết Hân giành huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ (nhóm tuổi 14-15). Vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc giành huy chương vàng nội dung 200m tự do ở nhóm tuổi 16-18, Phạm Phước Nhân giành huy chương vàng nội dung 400m tự do nhóm tuổi U13, Mai Trần Tuấn Anh giành huy chương vàng nội dung 200m ngửa nam nhóm tuổi 16-18.
Cũng trong ngày thi đấu thứ hai của giải, "kình ngư" Nguyễn Quang Thuấn về nhất nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam (nhóm tuổi 16-18) với kết quả 4 phút 25 giây 70. Ở nội dung này, Quang Thuấn cùng Mai Trần Tuấn Anh của đội Việt Nam cạnh tranh quyết liệt giành vị trí số 1 và Quang Thuấn đạt tốc độ tốt nhất để chạm đích trước đồng đội.
Sau 2 ngày thi đấu, Dương Văn Hoàng Quy là người đạt kết quả cá nhân tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải với 5 huy chương vàng ở các nội dung thuộc nhóm tuổi 14-15. Nguyễn Thúy Hiền là người có kết quả tốt thứ nhì với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cá nhân trong các cự ly của nhóm tuổi 14-15.
Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã giành được 18 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên Việt Nam cũng đã giành được 9 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Tại kỳ thứ 46 này, giải Bơi nhóm tuổi Đông Nam Á được kéo dài tới hết ngày 8/12. Tham dự giải có 10 đội tuyển, trong đó đội chủ nhà Thái Lan góp mặt đông đảo nhất với 111 vận động viên, đứng thứ nhì là Singapore với 103 vận động viên. Đội bơi trẻ Việt Nam tham dự với 34 vận động viên tranh tài đủ các nội dung theo từng nhóm tuổi.