
Dự và chủ trì Vòng chung khảo có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Tổ chức Giải Lê Hải Bình.
Tham dự còn có các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.
Phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển văn hoá thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết về văn hoá. Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khi được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới.
“Với những chuyển biến tích cực về phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua, đây sẽ là chất liệu để các nhà báo có thêm nhiều bài viết, vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.
Cũng theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, sau 2 lần tổ chức, Giải ở lần tổ chức này đã thay đổi tên gọi thành Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”. Tên gọi mới đáp ứng được tiêu chí ngắn gọn, súc tích, ấn tượng nhưng bao hàm được một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực trong tình hình mới.
Đặc biệt, Giải tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đội ngũ những người làm báo, thể hiện qua số lượng, chất lượng các tác phẩm gửi về dự Giải. Các tác phẩm trải rộng trên mọi lĩnh vực, thể hiện sự trăn trở đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hoá, chuẩn mực đạo đức trong gia đình - xã hội, quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới…
Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Hải Bình mong muốn sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng cao, tạo hiệu ứng lan toả và truyền cảm hứng, vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam. Thứ trưởng cũng đề nghị Hội đồng chung khảo làm việc công tâm, nghiêm túc nhằm chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh trong Lễ tổng kết, trao giải diễn ra sắp tới.
Với mục đích tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, Giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm sâu rộng của các cơ quan báo chí, phóng viên và công chúng cả nước.

Sức lan tỏa mạnh mẽ - hơn 1.000 tác phẩm dự thi trên toàn quốc
Chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10/8/2025 (theo dấu bưu điện), Ban Thư ký - Tổng hợp Giải đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đây là con số rất cao đối với một giải báo chí chuyên ngành, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Số lượng và chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.
122 tác phẩm xuất sắc nhất vào Vòng chung khảo
Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, 927 tác phẩm đủ điều kiện đã được đưa vào Vòng sơ khảo (từ ngày 30/8 đến 15/9/2025), trong đó:
Báo in: 223 tác phẩm; Báo điện tử: 385 tác phẩm; Phát thanh: 45 tác phẩm; Truyền hình: 103 tác phẩm; Báo ảnh: 171 tác phẩm
Trải qua quá trình thẩm định độc lập và thảo luận tập trung, với tinh thần khách quan, công tâm, các Tiểu ban Sơ khảo đã chọn ra 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo, phân bổ theo loại hình báo chí như sau:
Báo in chọn được 25 tác phẩm; Báo điện tử chọn được 30 tác phẩm; Phát thanh chọn được 22 tác phẩm; Truyền hình chọn được 25 tác phẩm; Báo ảnh chọn được 20 tác phẩm

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, tác phẩm dự Giải không chỉ cao về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở Trung ương và địa phương. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2024-2025 trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình. Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm giả quan tâm, khai thác như:
Vấn đề về vị thế, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Vấn đề cơ hội trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp giải trí, thị trường điện ảnh, thị trường sách và văn hóa đọc; phát triển du lịch, thể thao, xây dựng gia đình, bảo vệ trẻ em…
Vấn đề gìn giữ và phát huy, bảo tồn di tích, di sản văn hóa Việt Nam.
Vấn đề đổi mới sáng tạo và bản quyền về lĩnh vực văn hóa trong môi trường số hiện nay.
Đề tài gia đình, về truyền thống hiếu học với những tấm gương nhân vật sống hiếu thảo, nghĩa tình với cha mẹ; hướng độc giả tới những giá trị chân thiện mỹ của cuộc sống.
Những vấn đề nóng của xã hội như: tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết trong bão lũ; câu chuyện chuyện bắt trend yêu nước…
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và các nhà báo tiêu biểu. Sự kiện sẽ là ngày hội của những người làm báo trong lĩnh vực văn hóa, là diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cảm hứng sáng tạo.