Giải đấu khởi tranh ngày 4/2 theo giờ địa phương tại Ấn Độ, với sự tham dự của 14 xạ thủ hàng đầu Việt Nam ở các nội dung súng ngắn, súng trường nam - nữ. Nội dung mở màn là 10m súng ngắn hơi nam và nữ.
Trịnh Thu Vinh - xạ thủ số 1 Việt Nam, vượt vòng loại với 573 điểm (hạng 8) - được kỳ vọng tranh huy chương vàng cá nhân nữ. Tuy nhiên, tại chung kết, cô chỉ đạt 177,2 điểm, xếp hạng 5. Dù vậy, Thu Vinh vẫn là trụ cột giúp đội nữ Việt Nam bùng nổ ở nội dung đồng đội.
Bộ ba Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang tổng 1.713 điểm, giành huy chương bạc sau đội chủ nhà Ấn Độ (1.726 điểm). Đây là lần đầu Việt Nam dự giải quốc tế chính thức kể từ SEA Games 33 - 2025.
Ở nội dung nam, Phạm Quang Huy - nhà vô địch ASIAD - vào chung kết cá nhân với 157,9 điểm, xếp hạng 6. Đội nam gồm: Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh tổng 1715 điểm, chỉ đứng thứ tư sau Uzbekistan (1.732 điểm), Ấn Độ và Kazakhstan.
Cách đây 1 năm tại giải tương tự, Việt Nam từng giành 3 huy chương vàng, khẳng định vị thế cường quốc Bắn súng châu Á. Giải năm nay diễn ra đến ngày 14/2, với các nội dung nổi bật như 25m súng ngắn thể thao, 10m súng trường hơi và hỗn hợp nam - nữ.
Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang dự kiến tranh tài ở 10m/25m súng ngắn nữ, trong khi Phạm Quang Huy tiếp tục là hy vọng vàng ở nội dung hỗn hợp. Bộ đôi Vinh - Huy từng thống trị mixed team 10m air pistol năm trước, mang về huy chương vàng châu Á.
Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Minh Thành cũng góp mặt để tăng chiều sâu đội hình. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường kỳ vọng các xạ thủ duy trì sự ổn định để săn thêm huy chương vàng, đặc biệt ở nội dung đồng đội nam - nữ và súng trường.
Tấm huy chương bạc nội dung đồng đội nữ là khởi đầu hứa hẹn, mở màn năm 2026 thành công cho Bắn súng Việt Nam sau hành trình chinh phục SEA Games 33. Các xạ thủ sẽ tiếp tục thi đấu từ ngày 5 đến 6/2 với quyết tâm nâng cao thành tích.