Già làng, trưởng bản, nghệ nhân các dân tộc báo công dâng Bác

Sáng 18/4, trong không khí hân hoan, phấn khởi của Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy dẫn đầu Đoàn đại biểu.

doan-dai-bieu-bao-cong-dang-bac-1776498872.jpeg
le-bao-cong-1776498894.jpeg
Lễ báo công dâng Bác được tổ chức trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố cùng hơn 300 đại biểu là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương; nghệ nhân, đồng bào đại diện nhóm đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình yêu thương sâu sắc cho đồng bào các dân tộc thiểu số, coi đoàn kết là chiến lược sống còn.

Bác luôn nhấn mạnh: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt". Người căn dặn phải xóa bỏ thành kiến, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng kháng chiến và kiến quốc.

Người khẳng định, bình đẳng dân tộc, tôn trọng văn hóa, phong tục và chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa miền núi để nâng cao đời sống. Tư tưởng của Người là nền tảng vững chắc cho chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Tại buổi lễ, hơn 300 đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; Người đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp của Người còn mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Lý tưởng cách mạng và di sản Người để lại cho Đảng, dân tộc ta mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trở thành lẽ sống, mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

dai-dien-dong-bao-bao-cong-1776498978.jpeg
Ông Y Nen Hmôk - đại diện đồng bào các dân tộc - báo công dâng Bác

Ông Y Nen Hmôk, người uy tín, dân tộc Ê Đê, Trưởng buôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Buôn Êcăm, xã Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, đại diện đồng bào các dân tộc lên báo công dâng Bác.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Y Nen Hmôk - đại diện đồng bào các dân tộc - báo cáo Bác, những năm qua, cộng đồng 54 dân tộc luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tích cực gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống quý báu. Đồng thời, đồng bào không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, bền vững.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành “Ngôi nhà chung” hội tụ, lan tỏa sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc. Tại đây, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống được tái hiện sinh động, góp phần bảo tồn di sản và giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc.

tham-quan-1776499142.jpeg
doan-tham-quan-1776499090.jpg
Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân các dân tộc Việt Nam tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Đồng bào các dân tộc đã và đang nỗ lực không ngừng để bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu; đồng thời tích cực vận động đồng bào, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, chăm lo học tập, lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để xây dựng bản, buôn làng, phum sóc ngày càng ấm no.

Noi gương Bác, cộng đồng các dân tộc Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân văn hóa, là cầu nối, góp phần lan tỏa giá trị văn hoá tốt đẹp trong cộng đồng. Tấm gương đạo đức, phong cách cao đẹp của Người sẽ luôn là nguồn động lực, là ánh sáng soi đường trên hành trình gìn giữ văn hóa dân tộc.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng.

H.A