'Già gân' Ibrahimovic giải nghệ

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã rớt nước mắt trong ngày chia tay AC Milan và tuyên bố treo giày.

Ibrahimovic đã trải qua phần lớn thời gian của mùa giải vì chấn thương, nhưng anh đã đến San Siro để xem trận đấu cuối cùng của AC Milan tại Serie A vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, sau trận đấu, cầu thủ người Thụy Điển đã vào sân để phát biểu trước đám đông và tuyên bố sẽ giã từ bóng đá.

Ibra công bố quyết định giải nghệ sau trận Milan thắng Verona 3-1 ở vòng 38 Serie A. Ở trận đấu rạng sáng 5/6, tiền đạo người Thuỵ Điển không thi đấu.

Trước tình cảm nồng nhiệt từ đồng đội và người hâm mộ, Ibrahimovic thông báo sẽ giải nghệ sau mùa giải 2022-2023: "Đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay bóng đá. Chúc Milan may mắn trong tương lai. Cảm ơn vì tất cả". Trong khi Ibrahimovic phát biểu, nhiều cổ động viên đội khách đã la ó. Tiền đạo người Thụy Điển ngay lập tức đáp lại: "Cứ la ó đi. Các người thật may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này".

Chân sút 41 tuổi đã rơi nước mắt ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng cảm xúc vẫn tiếp tục sau trận đấu khi Ibrahimovic được Paolo Maldini trao giải thưởng. Ibrahimovic đã có một bài phát biểu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt và thật bất ngờ, tuyên bố từ giã bóng đá. Nhiều người hâm mộ trên khán đài và một số đồng đội của anh, bao gồm cả Sandro Tonali, đã bật khóc.

ibra2-1685920397.jpeg
Zlatan Ibrahimovic khóc trong ngày giải nghệ

Ibra nói: "Có rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc bên trong sân vận động này. Lần đầu tiên tôi đến các bạn đã cho tôi hạnh phúc. Lần thứ hai, các bạn đã cho tôi tình yêu. Tôi muốn cảm ơn gia đình và những người gần gũi với tôi vì sự kiên nhẫn của họ. Tôi muốn cảm ơn gia đình thứ hai của mình. Các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên của đội bóng vì trách nhiệm mà họ đã giao cho tôi. Tôi muốn cảm ơn các giám đốc vì cơ hội mà họ đã cho tôi.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, từ trái tim mình, tôi muốn cảm ơn các bạn, những người hâm mộ. Các bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở và tôi sẽ là một Milanista trong suốt cuộc đời mình. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bóng đá, nhưng không phải với bạn. Khó quá, nhiều cảm xúc quá. Forza Milan và tạm biệt".

Trong khi đó, huấn luyện viên Stefano Piolo cũng đại diện cho AC Milan cảm ơn đóng góp của Ibrahimovic: "Cậu ấy là một nhà vô địch, một cầu thủ vĩ đại, một người đàn ông thông thái. Tôi rất buồn khi không còn được làm việc cùng Ibrahimovic".

Trong ngày giã từ sự nghiệp, Ibra đã không cầm được nước mắt. Tương tự Ibrahimovic, nhiều cầu thủ và người hâm mộ AC Milan cũng khóc khi chứng kiến khoảnh khắc chân sút 41 tuổi tuyên bố treo giày. Ibrahimovic giải nghệ khiến nhiều đồng đội và cổ động viên bất ngờ, thậm chí bật khóc. Trước đó, tiền đạo người Thụy Điển từng tuyên bố chưa muốn rời xa bóng đá, dù liên tục phải trải qua những ca phẫu thuật: "Thử thách mang lại adrenalin cho tôi. Tôi không bao giờ bỏ cuộc”.

Ở mùa giải vừa qua, Ibrahimovic chỉ ra sân 4 trận ở Serie A, góp mặt tổng cộng 144 phút do thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Dù vậy, cựu chân sút Man United kịp để lại dấu ấn với kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải vô địch quốc gia Italy (41 tuổi, 166 ngày). Hôm 19/3, Ibra cũng tạo kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất mang băng đội trưởng AC Milan tại Serie A. Anh ghi bàn trận này nhưng đội bóng chủ quản để thua Udinese với tỷ số 1-3.

Trong 4 mùa gần nhất khoác áo Milan, Ibrahimovic chơi 78 trận, ghi 37 bàn và cùng đội chủ sân San Siro giành chức vô địch Serie A 2021-2022.

Tính toàn bộ sự nghiệp, Zlatan Ibrahimovic có tổng cộng 31 danh hiệu lớn nhỏ. Anh đã giành chức vô địch quốc gia Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Điều đáng tiếc nhất của tiền đạo người Thụy Điển là anh chưa một lần được nâng cao Champions League. Danh hiệu châu Âu lớn nhất cầu thủ sinh năm 1981 có được là chiếc cúp Europa League cùng Man United ở mùa giải 2016-2017.

Xét về danh hiệu cá nhân, Zlatan Ibrahimovic từng có 4 lần vào đội hình tiêu biểu năm của UEFA, giành giải Puskas và về thứ tư trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm 2013.

Trang Trang